VN-Index đang tiến sát đỉnh lịch sử 1.500,68 điểm, thắp lên kỳ vọng về một chu kỳ tăng mới trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng nóng, giới chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần tỉnh táo và thận trọng trước khi “xuống tiền”.
- Bài toán Việt Nam tỏa sáng tại Olympic Toán quốc tế 2025
- Người lớn tuổi học điện thoại: Cần bạn đồng hành hài hước
- Lý do người khác tránh xa bạn không phải vì họ thay đổi, mà vì bạn không nhận ra
Tóm tắt nội dung
VN-Index áp sát mốc kỷ lục sau 3 năm
Phiên giao dịch ngày 18/7, VN-Index ghi nhận thời điểm vượt mốc 1.500 điểm lần đầu tiên kể từ năm 2022. Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện nhanh chóng khiến chỉ số hạ nhiệt và chốt phiên ở mức 1.497,28 điểm, tăng 7,27 điểm so với phiên liền trước.
Theo ông Đinh Quang Hinh – Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT – đà tăng hiện tại là kết quả của quá trình tích lũy bền bỉ cùng sự cải thiện đáng kể trong tâm lý nhà đầu tư, cộng hưởng với dòng vốn nội – ngoại đổ vào các cổ phiếu có nền tảng tốt.
Có nên đầu tư khi VN-Index sắp vượt đỉnh?
Trả lời câu hỏi “có nên đầu tư đón sóng?”, ông Hinh cho rằng điều này phụ thuộc vào chiến lược của từng nhà đầu tư:
- Nhà đầu tư dài hạn, có kinh nghiệm: Có thể cân nhắc giải ngân chọn lọc vào các nhóm ngành có triển vọng.
- Nhà đầu tư ngắn hạn, thiếu kinh nghiệm: Nên thận trọng vì thị trường đang ở vùng giá cao, có khả năng xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn.
Ông Hinh nhấn mạnh: “Khi chỉ số tiệm cận đỉnh lịch sử, nên ưu tiên quan sát và chờ thị trường tích lũy trở lại trước khi giải ngân mạnh.”
Nhóm ngành nào đáng để rót vốn?
Các chuyên gia đồng thuận rằng, nếu có nhu cầu đầu tư trong giai đoạn hiện tại, nên tập trung vào những ngành có nền tảng tài chính vững và định giá hấp dẫn, tiêu biểu như:
- Ngân hàng: Dự báo lợi nhuận tăng 15-20%, định giá thấp hơn trung bình 3 năm gần nhất.
- Đầu tư công, xây dựng, hạ tầng: Hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
- Chứng khoán: Kỳ vọng hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng thị trường.
- Bất động sản khu công nghiệp, công nghệ, bán lẻ, thực phẩm: Có dư địa tăng trưởng mạnh từ nay đến cuối năm.
Thị trường cần nhịp điều chỉnh để bền vững hơn
Ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Khối Nghiên cứu khách hàng cá nhân, Chứng khoán Yuanta Việt Nam – cho rằng mốc 1.500 điểm không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là cơ hội cơ cấu danh mục. Tuy nhiên, ông cảnh báo nhà đầu tư cần có kịch bản ứng phó linh hoạt, tránh mua đuổi theo đà tăng.
Ông Minh cũng nhận định rằng dòng tiền có xu hướng dịch chuyển về các nhóm tài chính và bất động sản do mức định giá vẫn còn hấp dẫn so với mặt bằng chung 5 năm qua.
Động lực lớn từ kỳ vọng nâng hạng thị trường
Theo ông Đặng Trần Phục – Chủ tịch HĐQT CTCP AZFin Việt Nam, triển vọng thị trường vẫn tích cực nhờ kinh tế vĩ mô ổn định và kỳ vọng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2025. Nếu điều này xảy ra, dòng tiền ngoại có thể đổ vào mạnh hơn, hỗ trợ thị trường tăng trưởng dài hạn.
Dù vậy, ông Phục khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi trong giai đoạn hưng phấn hiện nay. “Chứng khoán đã tăng gần 30% trong thời gian ngắn, khả năng xuất hiện điều chỉnh là rất cao”, ông cảnh báo.
Tỉnh táo để không bỏ lỡ cơ hội dài hạn
Với những yếu tố tích cực đang hội tụ, việc VN-Index vượt mốc 1.500 điểm chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc giải ngân lúc này cần chọn lọc kỹ càng, tránh hành động theo đám đông, và đặc biệt nên có chiến lược cụ thể cho từng khung thời gian đầu tư.
Theo: VTCNew