Tê giác con hiếu kỳ, thích trêu hươu cao cổ rồi phải bỏ chạy thục mạng vì ăn một cú đá đau điếng.

Video ghi lại hình ảnh tê giác quay đầu bỏ chạy vì bị hươu đá

Nguồn video: VnExpress.

Theo Người Đưa Tin, hình ảnh hài hước này đã được một nhân viên Sở Lâm nghiệp Ấn Độ ghi lại tại một khu bảo tồn tự nhiên.

Trong đoạn video, chú tê giác con đã liều lĩnh trêu đùa một con hươu cao cổ. Mặc dù hươu cao cổ không thoải mái và tỏ rõ thái độ nhưng chú tê giác đã phớt lờ những điều này. Vì vậy mà nó phải nhận một cú đá mạnh như trời giáng.

Góc bình luận: “Hươu mà nổi giận thì tê giác cũng phải bỏ chạy”

Chứng kiến cảnh tượng này, rất nhiều người đã phải phì cười trước sự ngộ nghĩnh của chú tê giác con.

“Ái dùi ui đau quá, đùa tí thôi mà sao nỡ đánh đau thế”.

“Hài quá, cái ông linh dương cũng không biết chuyện gì thấy em tê giác chạy cũng lo chạy luôn”.

“Cho chú biết thế nào là vô ảnh cước”.

“Thương ghê. Giỡn tí thôi mà”.

Một số thông tin thú vị về hươu cao cổ

Hươu cao cổ (tên khoa học Giraffa) là một chi các động vật có vú ăn cỏ, thuộc bộ guốc chẵn. Chúng chính là động vật cao nhất trên cạn, hơn cả loài voi và là cũng là động vật nhai lại có kích thước lớn nhất.

  • Chiếc cổ dài vừa là công cụ kiếm ăn, vừa là vũ khí tự vệ cho những con hươu vì cho phép chúng quan sát thấy kẻ địch từ xa.
  • Mặc dù có thân thể to lớn, cồng kềnh cùng cái cổ dài lêu nghêu, song chúng có thể chạy ở vận tốc khá cao khi bị thú săn mồi rượt đuổi.
  • Theo ghi nhận, tốc độ nước đại của hươu cao cổ có thể đạt tới 55 km/h. Tức là nếu ở khoảng cách ngắn, chúng có thể đuổi kịp ngựa đua.
  • Một con hươu cao cổ đực có thể nặng khoảng 1,400kg – ngang ngửa một chiếc xe tải.
  • Phần tóc tạo nên đuôi hươu cao cổ dày hơn khoảng 10 lần so với sợi tóc trung bình của con người.
  • Khi nhìn thấy hai con hươu cao cổ đang cọ xát cổ chúng với nhau, thì có thể hiểu rằng chúng đang cạnh tranh để xem ai mạnh hơn
  • Hươu cao cổ có giấc ngủ ngắn nhất trong tất cả các loài động vật có vú
Ngủ và uống nước đều là vấn đề đối với hươu cao cổ bởi cổ của nó khó lòng với xuống được mặt đất (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).
Ngủ và uống nước đều là vấn đề đối với hươu cao cổ bởi cổ của nó khó lòng với xuống được mặt đất (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Từ Khóa: