Nghị quyết của Bộ Chính trị mở đường cho một cuộc cơ cấu lại ngành điện chưa từng có, với mục tiêu trao quyền chủ động để người dân tự do lựa chọn nhà cung cấp. Đây là bước chuyển mình mạnh mẽ của thị trường năng lượng Việt Nam, hướng tới sự cạnh tranh, minh bạch và bền vững.
- Đá lăn làm gián đoạn đường sắt Bắc Nam
- Con gái u máu, chồng liệt giường: Người phụ nữ Hà Tĩnh kiệt quệ kêu cứu
Mở cửa thị trường, tăng quyền lựa chọn
Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị đặt ra tầm nhìn táo bạo. Trọng tâm là thúc đẩy cơ cấu lại ngành điện, phá vỡ thế độc quyền. Mục tiêu là để người dân có quyền chọn nhà cung cấp. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh trên thị trường điện. Các doanh nghiệp sẽ phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, họ cũng phải cung cấp giá tốt hơn để thu hút khách hàng.
Nghị quyết cũng khuyến khích phát triển thị trường điện cạnh tranh. Các cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ được triển khai. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng hệ thống giao dịch điện minh bạch. Các hợp đồng mua bán điện phải rõ ràng, dài hạn.
Điều này đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Doanh nghiệp tư nhân được khuyến khích tham gia. Họ có thể đầu tư vào hạ tầng lưu trữ năng lượng. Ví dụ như pin tích trữ và các kho xăng dầu. Cơ chế giá truyền tải điện cũng sẽ được đổi mới. Tất cả nhằm thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân.
Đa dạng nguồn cung, hướng tới bền vững
Để đảm bảo an ninh năng lượng, việc đa dạng hóa nguồn cung là cần thiết. Nghị quyết 70 nhấn mạnh phát triển cân đối các loại năng lượng. Điều này nhằm bảo đảm đủ điện cho kinh tế. Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ từng bước giảm phát thải. Ưu tiên được dành cho các dự án hiệu quả cao, thân thiện môi trường. Các nhà máy hiện có cũng được khai thác chọn lọc.
Với điện tái tạo, chính sách mới được ban hành. Nghị quyết khuyến khích phát triển điện gió, điện mặt trời. Đặc biệt là điện tự sản tự tiêu và điện mặt trời mái nhà. Một cơ chế đặc thù sẽ được xây dựng. Mục đích là để xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng. Điều này giúp tránh lãng phí nguồn lực. Nó cũng đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị còn đặt mục tiêu cụ thể. Đến năm 2030, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 25-30% tổng cung. Tầm nhìn đến năm 2045 là bảo đảm an ninh năng lượng vững chắc.
Theo: Dân Trí