Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ gửi hóa đơn đòi nợ, yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà họ gây ra cho nước Mỹ thông qua đại dịch COVID-19.

Đó là tuyên bố của Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro trong chương trình “Fox & Friends Weekend” hôm 20/12.

Nhà kinh tế Navarro cho biết: “(Chúng tôi sẽ) gửi hóa đơn đòi nợ (Trung Quốc) và thu tiền. Đó là cách chúng tôi buộc họ phải chịu trách nhiệm”.

Chính quyền Trump kiên quyết buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì gây ra đại dịch toàn cầu COVID-19. Thông qua đại dịch, ông Navarro cho biết Trung Quốc không chỉ cố gắng bóp nghẹt nền kinh tế Mỹ; mà còn phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm nghìn người Mỹ.

“Hơn 200.000 người Mỹ đã chết. Tại sao? Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã truyền nhiễm virus ra thế giới”, ông Navarro nói. “Họ không chỉ cố gắng phá hoại nền kinh tế của chúng ta, ăn cắp tài sản trí tuệ của chúng ta; mà họ còn giết người Mỹ, khiến người Mỹ mất việc làm.”

Nhà kinh tế Peter Navarro cho biết chính quyền Trump sẽ gửi hóa đơn đòi nợ Trung Quốc. Trong ảnh, Tổng thống Donald J. Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, lắng nghe cố vấn Peter Navarro trả lời các câu hỏi từ báo chí trong cuộc họp tóm tắt tình hình COVID-19, ngày 2/4/2020 (ảnh: Nhà Trắng).
Nhà kinh tế Peter Navarro cho biết chính quyền Trump sẽ gửi hóa đơn đòi nợ Trung Quốc. Trong ảnh, Tổng thống Donald J. Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, lắng nghe cố vấn Peter Navarro trả lời các câu hỏi từ báo chí trong cuộc họp tóm tắt tình hình COVID-19, ngày 2/4/2020 (ảnh: Nhà Trắng).

Bước đầu tiên để yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm là tính toán thiệt hại. Cố vấn Navarro đề xuất thành lập một ủy ban trợ giúp Tổng thống tính toán những tổn thất của dịch bệnh đối với nước Mỹ.

Ngoài thiệt hại từ đại dịch nCoV, tình báo Trung Quốc vẫn đang tấn công Hoa Kỳ “hàng ngày”, cố gắng đánh cắp dữ liệu cá nhân và chuyên môn, cũng như “linh hồn” của nước Mỹ, theo ông Navarro.

Vị cố vấn cho rằng “một trong những thành tựu vĩ đại” của Tổng thống Trump là ông đã giúp người Mỹ nhận thức được “mối đe dọa hiện hữu, to lớn” của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ.

“Giờ thì chúng ta đều cảnh giác với Trung Quốc; tôi cho đó là điều quan trọng vì đất nước chúng ta sát cánh bên nhau”.