Sau 2 năm, bà Mỹ Hạnh, con ông Phạm Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nộp 170 triệu trong số gần 3,5 tỷ đồng tiền nợ đi du học.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh là 1 trong 4 người thuộc nhóm con quan chức tỉnh Quảng Ngãi được cử đi học thạc sĩ tại các nước phương Tây (giai đoạn năm 2012-2015). Những người này được cấp kinh phí từ ngân sách, với điều kiện sau khi học sẽ về công tác tại tỉnh. Bội ước, họ phải nộp lại cho tỉnh gấp đôi kinh phí đào tạo.

Theo công bố của tỉnh Quảng Ngãi, ngoài bà Mỹ Hạnh (du học Úc), 3 người khác được cử đi học cùng diện con cán bộ là: Bà Huỳnh Thị Lan Viên (du học ở Anh), con gái của ông Huỳnh Chánh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Bà Nguyễn Lê Ngọc Hà (du học ở Anh), con của ông Nguyễn Chín, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ông Phạm Thành Việt (du học ở Anh), con ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi.

Trong 4 người trên, 3 người du học nhưng không về địa phương. Người còn lại về tỉnh làm vài tháng rồi theo chồng vào TP. HCM.

Cuối năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi chiểu theo quy định, yêu cầu 4 người này hoàn gấp đôi kinh phí đã chi với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc trả nợ bị Sở Nội vụ Quảng Ngãi than là rất chây ì. Đến tháng 4/2021, bà  Mỹ Hạnh mới nộp 170 triệu trong số gần 3,5 tỷ đồng. Bà Ngọc Hà nộp 1,2 tỷ trong số 2,4 tỷ đồng. Ông Thành Việt nộp được 1 tỷ. Bà Lan Viên trả được 410 triệu đồng.

“Đến cuối năm nay, nếu bốn người này không trả đủ tiền theo quy định thì sở sẽ tham mưu UBND tỉnh khởi kiện ra tòa”, ông Đoàn Dụng – Sở Nội vụ Quảng Ngãi nói.

Phía các cựu quan chức có con bị nợ tiền đã lên tiếng, theo báo Zing. Ông Huỳnh Chánh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi, hứa rằng con gái ông sẽ trả hết số tiền theo từng đợt. “Cuộc sống ngày càng khó khăn nên con gái của tôi hoàn trả tiền đào tạo hết sức chật vật”, ông Chánh nói.

Ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chủ tịch TP Quảng Ngãi, hứa: “Từ nay đến cuối năm, gia đình cố gắng trả hết hơn 700 triệu đồng theo quy định của tỉnh”.

Ông Phạm Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng: “Hai năm con tôi du học ở Australia có chi phí hơn 1,7 tỷ đồng. Giờ con gái không về tỉnh làm việc, Sở Nội vụ yêu cầu phải nộp gần 3,5 tỷ đồng khiến gia đình gặp khó khăn”.

Từ Khóa: