Đang chơi đùa vui vẻ, cơn động kinh dữ dội “ập đến” đã lấy đi mạng sống của một con hổ đực trưởng thành.

Khoảnh khắc gây sốc này được một du khách ghi lại tại vườn thú tại Nam Phi được Youtube Deon T đăng tải cho thấy, một cặp hổ trưởng thành đang nô đùa với nhau bên kia lưới thép.

Sau một lúc chạy nhảy, một con hổ bỗng nhiên loạng choạng, mất thăng bằng, rồi ngã lăn quay xuống đất, lên cơn co giật.

Chỉ vài giây sau, con hổ cứng đờ 4 chân, miệng nhỏ dãi không ngớt, rồi lịm dần.

Con hổ đực đã được xác định tử vong ngay sau đó, nguyên nhân chết là do nó bị lên cơn động kinh.

Mời quý độc giả xem video:

Trang Wikipedia thông tin, động kinh là một chứng bệnh hệ thần kinh do xáo trộn lặp đi lặp lại của một số nơ-ron trong vỏ não tạo nhiều triệu chứng rối loạn hệ thần kinh (các cơn động kinh) như co giật của bắp thịt, cắn lưỡi, sùi bọt mép, mắt trợn ngược, bất tỉnh, mất kiểm soát tiểu tiện, hoặc gây cảm giác lạ.

Nguyên nhân của hầu hết các trường hợp động kinh chưa được biết rõ, mặc dù một số người coi bệnh động kinh như là kết quả của chấn thương não, đột quỵ, u não, và rối loạn sử dụng chất. Đột biến sinh học có liên quan đến một tỷ lệ nhỏ của bệnh này.

Bệnh động kinh ở động vật có thể chữa được nhưng nếu không điều trị tận gốc, biến chứng của bệnh sẽ là vô cùng nguy hiểm và thậm chí đe dọa đến tính mạng của con vật.

Mời quý độc giả xem thêm video: