Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây trộm cắp, mua bán mèo không rõ nguồn gốc hoạt động tinh vi trên địa bàn. Nhiều đối tượng bị bắt giữ, hàng chục con mèo cùng tang vật bị thu giữ, hé lộ một “mắt xích” tiêu thụ động vật trộm cắp đáng báo động.

Mạng lưới trộm cắp mèo bị triệt phá giữa lòng thành phố

Ngày 18/10, Công an phường An Hội Tây (TPHCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp, thu mua và tiêu thụ mèo không rõ nguồn gốc.
Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng N.V.T (50 tuổi, ngụ tại phường An Hội Tây) thường xuyên thu gom mèo từ những người khả nghi. Khi kiểm tra, công an bắt quả tang N.V.T cùng 14 đối tượng khác đang vận chuyển, buôn bán mèo nghi bị trộm cắp.
Tại hiện trường, công an thu giữ 21 con mèo, 26 chiếc bẫy bắt mèo cùng nhiều phương tiện phục vụ việc trộm cắp. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định N.V.T là người cầm đầu, thu mua mèo từ các nhóm trộm rồi bán lại để hưởng lợi.

Công an phường An Hội Tây đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các điểm tiêu thụ mèo nghi trộm cắp trên địa bàn TPHCM.
Công an thành phố khuyến cáo người dân không nên mua bán, thu gom hoặc tiêu thụ vật nuôi không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi khả nghi liên quan đến trộm cắp, tiêu thụ động vật, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.

Cảnh báo về nạn trộm mèo và lỗ hổng quản lý vật nuôi

Vụ việc cho thấy tình trạng trộm cắp mèo, chó vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương. Không chỉ gây thiệt hại tài sản cho người nuôi, hoạt động mua bán động vật không rõ nguồn gốc còn tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh, an toàn thực phẩm và quyền phúc lợi động vật.
Theo quy định pháp luật, hành vi trộm cắp, tiêu thụ động vật không rõ nguồn gốc có thể bị xử phạt hành chính đến 5 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Giới chuyên gia cho rằng cần siết chặt công tác quản lý vật nuôi, truy xuất nguồn gốc thú cảnh và tăng cường xử lý các điểm thu mua động vật trộm cắp. Người dân cũng được khuyến nghị nên gắn thiết bị định vị, trông giữ vật nuôi cẩn thận và nâng cao ý thức phòng chống trộm cắp.

Nguồn: Theo Dân trí