Do gặp khó khăn đơn hàng, trong tháng 2, Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam ở quận Bình Tân với khoảng 50.500 lao động cắt giảm hơn 2.000 công nhân.

Công ty nhiều lao động nhất TP HCM cắt giảm hơn 2.000 công nhân

Do gặp khó khăn đơn hàng, trong tháng 2, Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam ở quận Bình Tân với khoảng 50.500 lao động cắt giảm hơn 2.000 công nhân.

Ngày 19/2, thông tin từ Công ty Pou Yuen, số lao động bị cắt giảm thuộc nhóm phải nghỉ chờ việc, luân phiên kéo dài do một nhãn hàng giày rút đơn hàng từ năm ngoái. Công ty đã cố gắng sắp xếp nhưng không thể đảm bảo công việc cho số lượng lớn lao động bị ảnh hưởng, đơn hàng sắp tới cũng không dự báo được. Do đó, một số chuyền thuộc khu C và D phải giải thể, theo VOV

Ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress.

Cháy nhà xưởng, 5 quận ở Hải Phòng mất điện

Vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất đế giày thuộc Công ty Cổ phần Kim Long, địa chỉ tại phường Đồng Hòa (quận Kiến An) tại vị trí có đường dây điện dẫn đến gián đoạn cấp điện cho 5 quận trên địa bàn TP Hải Phòng.

Khoảng 13h ngày 19/2, công nhân bất ngờ phát hiện vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất đế giày thuộc Công ty Cổ phần Kim Long, trụ sở tại phường Đồng Hòa (quận Kiến An, TP Hải Phòng) nên báo lực lượng chức năng.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo thông báo của Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng, vụ hỏa hoạn tại vị trí đường dây 110KV xuất tuyến 220KV Đồng Hòa đi 220KV Đình Vũ dẫn đến gián đoạn cấp điện toàn bộ các khách hàng tại địa bàn 5 quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An và Hải An, theo Tiền Phong.

Du khách nước ngoài bị chó cắn nhập viện

Theo VnExpress, khoảng 6h, nam du khách 19 tuổi (chưa rõ quốc tịch) đi bộ cùng bạn trên đường 23 tháng 10, xã Vĩnh Hiệp. Đến đoạn dưới chân cầu vượt nút giao Ngọc Hội, hai người bị con chó nặng khoảng 20 kg lao đến tấn công.

Nam du khách bị chó cắn vào tay và chân, ngã ra đường, kêu cứu. Người bạn đi cùng ra sức chống trả cũng bị chó tấn công. “Cũng may có nhiều người dân gần đó đuổi đánh nên khoảng 5 phút con chó mới chịu nhả và chạy về nhà”, một nhân chứng cho biết.

Hai khách nước ngoài được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo bác sĩ Trần Bảo Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, nam du khách bị hai vết thương dài 8 cm và 10 cm ở tay phải, đứt cơ nhị đầu cánh tay phải, một số xây xát ở tay trái, đùi chân phải.

Nam thanh niên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Hơn 13.000 tỷ đồng làm đường ven biển Bến Tre

Đường ven biển miền Tây, đoạn qua Bến Tre dài 53 km, tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Theo VnExpress, thông tin được ông Cao Minh Đức, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bến Tre cho biết ngày 19/2. Dự án đường ven biển Bến Tre đi qua ba con sông lớn là: Tiền, Hàm Luông và Cổ Chiên, nối Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh.

Công trình được chia làm hai giai đoạn, từ nay đến 2025 sẽ xây dựng đường quy mô cấp 3 đồng bằng (rộng 12 m), toàn tuyến có 13 cầu, hai làn xe cơ giới, tổng kinh phí hơn 13.000 tỷ đồng. Sau năm 2025, dự án sẽ được nâng cấp, mở rộng mặt đường trong đô thị rộng 100 m, ngoài đô thị 46 m, tổng vốn gần 15.500 tỷ đồng.