Trong ba tuần gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ghi nhận dấu hiệu gia tăng nhẹ, với trung bình khoảng 20 ca mắc mới mỗi tuần, theo thông tin từ Bộ Y tế. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng khẳng định không có ổ dịch tập trung nào được phát hiện trên toàn quốc.

Dịch COVID-19 có xu hướng tăng rải rác

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10/5, cả nước đã ghi nhận 148 ca mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số ca nhiễm cao hơn mức trung bình gồm:

  • TP.HCM: 34 ca
  • Hà Nội: 19 ca
  • Hải Phòng: 21 ca
  • Nghệ An: 17 ca
  • Bắc Ninh: 14 ca

Các địa phương còn lại ghi nhận từ 1–2 ca mắc, phân bố rải rác. Điểm tích cực là không có ca tử vong nào liên quan đến COVID-19 trong giai đoạn này.

Tình hình dịch COVID-19 toàn cầu: Thái Lan đáng lo ngại

Theo thống kê trong 28 ngày (tính đến 27/4), số ca mắc COVID-19 trên thế giới giảm 56,9%, chỉ còn hơn 25.000 trường hợp. Tương tự, số ca tử vong cũng giảm 37,9%. Một số quốc gia có số ca mắc cao nhất bao gồm:

  • Brazil: hơn 7.000 ca
  • Anh: hơn 5.000 ca

Riêng tại Thái Lan, tình hình đang diễn biến phức tạp với hơn 53.600 ca mắc và 16 ca tử vong từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, thủ đô Bangkok ghi nhận hơn 16.700 ca, trong đó có tới 14.349 ca chỉ trong tuần cao điểm từ 27/4 đến 3/5.

Các tỉnh Chon Buri, Nonthaburi và Rayong cũng có hàng trăm ca mới. Tuy nhiên, tuần từ 4–10/5 cho thấy dấu hiệu giảm nhẹ, còn khoảng 12.453 ca mắc.

Nguyên nhân chính được xác định là do biến thể phụ XBB.1.16 của chủng Omicron – tuy có khả năng lây lan mạnh, nhưng không gây triệu chứng nặng hơn, theo Bộ Y tế Thái Lan và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Việt Nam duy trì cảnh giác: COVID-19 là bệnh lưu hành, không chủ quan

Cục Phòng chống dịch bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh, COVID-19 hiện được xem là bệnh lưu hành tại Việt Nam. Với mật độ đi lại cao, tụ tập đông người trong dịp lễ 30/4 và 1/5, khả năng ca mắc tiếp tục tăng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định nguy cơ chuyển nặng thấp, nhờ sự lưu hành chủ yếu của các biến thể có độc lực giảm.

Khuyến cáo mới từ Bộ Y tế: Chủ động phòng ngừa là chìa khóa bảo vệ cộng đồng
Trước nguy cơ lây lan trở lại, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 mới nhất, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc tăng cường giám sát, sẵn sàng điều trị cho các nhóm nguy cơ cao như:

  • Người cao tuổi
  • Người có bệnh nền
  • Phụ nữ mang thai

Các biện pháp phòng dịch được khuyến cáo gồm:

  • Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông, trong cơ sở y tế
  • Hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không thực sự cần thiết
  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
  • Duy trì chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý để tăng cường sức đề kháng
  • Chủ động đến cơ sở y tế nếu có triệu chứng như sốt, ho, khó thở
  • Tự theo dõi sức khỏe nếu trở về từ vùng dịch hoặc nước ngoài có số ca mắc cao

Bộ Y tế Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO để cập nhật tình hình dịch và điều chỉnh các biện pháp phòng dịch phù hợp, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường ở nhiều quốc gia.

Theo: tienphong