Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện 4 bệnh nhân sau thời gian điều trị Covid-19, bệnh nhân lớn tuổi nhất là cụ bà 101 tuổi, từng chuyển biến nặng, phải thở máy.

Theo VietNamNet, sáng ngày 1/9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã cho 4 bệnh nhân khỏi Covid-19 xuất viện. Trong số này, có nữ bệnh nhân số 292701 tên N.T.B (SN 1920, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang). Cụ B. cùng con gái (bệnh nhân 292700) vào viện điều trị ngày 20/8.

Cụ bà có tiền sử huyết áp và suy thận. Trong khi điều trị tại Bệnh viện Phổi có giai đoạn chuyển biến nặng phải thở máy.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và được đưa về nhà tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Đây cũng là trường hợp bệnh nhân Covid-19 cao tuổi nhất tại Đà Nẵng được điều trị tích cực khỏi bệnh, ra viện.

Theo Tiền Phong, các bệnh nhân nói trên đã có xét nghiệm Covid-19 hai lần vào các ngày 30 và 31/8 với kết quả âm tính.

Tính đến cuối ngày 31/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị 86 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 56 ca nặng; 13 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất một lần.

Từ Khóa: