Ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, bị cáo buộc nhận tiền “hàng tháng, hàng quý” của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà bị bắt

Ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, bị cáo buộc nhận tiền “hàng tháng, hàng quý” của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 11/1, ông Đặng Việt Hà bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình điều tra, khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội hồi giữa tuần trước; đồng thời bắt tạm giam ông Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng cấp phó Đặng Trần Khanh và chuyên viên Phạm Đức Ngọc về cùng hành vi, theo VnExpress.

Hơn 5.000 tỷ đồng đầu tư cải tạo đường sắt

Quý I/2023, Bộ Giao thông Vận tải sẽ khởi công 5 dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường sắt Bắc Nam với tổng đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) đang triển khai 5 dự án nhóm B sử dụng vốn trong nước, gồm cải tạo đoạn Hà Nội – Vinh dài 319 km, tổng vốn hơn 810 tỷ đồng; đoạn Vinh – Nha Trang dài 995 km, tổng vốn dự kiến gần 1.190 tỷ đồng; đoạn Nha Trang – Sài Gòn hơn 1.090 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có dự án cải tạo ga đường sắt phía Bắc tổng đầu tư hơn 470 tỷ đồng (nâng cấp 3 ga hành khách và 4 ga hàng hóa); nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (xây cầu đường sắt Đuống) với tổng vốn hơn 1.840 tỷ đồng, theo VnExpress.

Sữa chữa đường sắt tại ga Bình Triệu, TP HCM (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

AFF khước từ đề nghị của Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) muốn trận chung kết lượt về được tổ chức trên sân Rajamangala thay vì Thammasat nhưng đã bị AFF từ chối.

“FAT đã cố gắng gửi đề nghị đổi sân thi đấu trận chung kết lượt về từ Thammasat sang Rajamangala nhưng bị từ chối vào chiều 11/1. Tình trạng của sân Thammasat đang khá tệ sau một buổi hòa nhạc. Trận đấu vẫn được tổ chức trên sân Thammasat như ban đầu”, một trợ lý của HLV Alexandre Polking chia sẻ với Zing.

Bộ trưởng Công Thương làm việc với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tin tức từ Bộ Công Thương, theo kế hoạch, ngày 12/1 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác sẽ làm việc tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) nhằm kiểm tra tình hình xử lý sự cố tại phân xưởng RFCC và giải pháp để bù đắp sản lượng xăng dầu thiếu hụt trong quý 1-2023 của nhà máy.

Dự kiến đoàn công tác sẽ gồm lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, theo Tuổi Trẻ.

Bên trong Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Có thể bạn quan tâm: