Tòa phúc thẩm tỉnh Tây Ninh quyết định giữ nguyên án phạt 15 tháng tù đối với Nguyễn Văn Tạo sau hành vi giả vờ mua rồi cướp giật hơn 300 tờ vé số.

Án tù cướp giật vé số tại Tây Ninh đối với bị cáo 67 tuổi

Vụ việc Nguyễn Văn Tạo, một người đàn ông 67 tuổi ngụ tại xã Mỹ Yên, cướp giật tài sản của người bán vé số dạo đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận địa phương. Chiều ngày 22/12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm để xem xét lại bản án sơ thẩm sau khi bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hồ sơ, do cuộc sống bấp bênh và không có nguồn thu nhập ổn định, bị cáo đã chọn con đường phạm pháp để giải quyết vấn đề tài chính cá nhân một cách tức thời.

Sáng ngày 18/12/2024, ông Tạo mượn xe máy của con để đi dọc theo các tuyến đường liên xã thuộc khu vực Long Khê – Phước Vân nhằm tìm kiếm cơ hội gây án. Khi đến đoạn đường vắng thuộc ấp 11, xã Long Cang, bị cáo thấy bà H.T.P. đang đạp xe bán vé số một mình nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bị cáo đã tiếp cận nạn nhân bằng cách đóng vai một khách hàng có nhu cầu mua vé số, khiến bà P. không mảy may nghi ngờ mà dừng xe để phục vụ khách.

Lợi dụng lúc bà P. đưa xấp vé số gồm 326 tờ ra để khách chọn số, ông Tạo đã bất ngờ giật mạnh tài sản trên tay nạn nhân rồi nhanh chóng rồ ga chạy trốn khỏi hiện trường. Hành động này diễn ra rất nhanh chóng khiến người phụ nữ 54 tuổi không kịp phản ứng. Mặc dù nạn nhân đã cố gắng kêu cứu và đuổi theo nhưng trước tốc độ của phương tiện cơ giới, bị cáo đã nhanh chóng biến mất trong các con đường nhỏ, buộc nạn nhân phải tìm đến sự giúp đỡ của lực lượng công an địa phương.

Án tù cướp giật vé số tại Tây Ninh và quá trình khắc phục hậu quả

Sau khi thực hiện vụ cướp giật, bị cáo Nguyễn Văn Tạo không hề có ý định trả lại mà mang số tài sản này đi tiêu thụ tại khu vực quốc lộ 1. Bằng cách chào mời những người qua đường, bị cáo đã bán được một phần số vé số và thu về số tiền 1,7 triệu đồng. Tuy nhiên, hành trình lẩn trốn của bị cáo không kéo dài được lâu khi lực lượng công an xã Long Cang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định được danh tính đối tượng chỉ sau vài giờ đồng hồ kể từ khi vụ việc xảy ra.

Đến tối cùng ngày, ông Tạo đã bị mời lên cơ quan chức năng để làm việc và tại đây ông đã thừa nhận mọi hành vi phạm pháp của mình. Để thể hiện sự hối lỗi và hy vọng nhận được sự khoan hồng, bị cáo cùng gia đình đã tiến hành bồi thường toàn bộ giá trị tài sản cho bà H.T.P. với số tiền 3,26 triệu đồng. Đây được xem là một tình tiết giảm nhẹ quan trọng khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 9 vừa qua tại Tòa án nhân dân Khu vực 6.

Mặc dù đã khắc phục hậu quả, nhưng mức án 15 tháng tù giam mà tòa sơ thẩm tuyên phạt vẫn được coi là cần thiết do tính chất manh động của vụ án. Bị cáo đã nhắm vào đối tượng là người lao động chân tay, lợi dụng sự tin tưởng trong giao dịch mua bán để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Điều này không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn để lại cú sốc tinh thần lớn cho nạn nhân, người vốn đã có hoàn cảnh khó khăn khi phải mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Nhận định về tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã bác bỏ các lập luận kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo Tạo, nhấn mạnh rằng hành vi của ông là xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ. Hành vi cướp giật giữa ban ngày, tại nơi công cộng đã gây ra những hệ lụy xấu cho an ninh trật tự xã hội. Việc xử lý nghiêm đối tượng không chỉ là hình phạt riêng cho bị cáo mà còn là bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định trục lợi bất chính trên công sức lao động của người khác.

Tòa án cho rằng bị cáo hoàn toàn có đủ nhận thức để hiểu rằng việc giật tài sản của người khác là sai trái nhưng vẫn cố ý thực hiện đến cùng để lấy tiền tiêu xài. Các yếu tố như tuổi tác hay hoàn cảnh kinh tế khó khăn không thể là lý do để bào chữa cho hành vi vi phạm pháp luật mang tính chất cướp giật tài sản. Mọi công dân đều phải có trách nhiệm tôn trọng tài sản cá nhân của người khác và tuân thủ các quy định chung của xã hội để duy trì trật tự.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án 15 tháng tù đối với Nguyễn Văn Tạo. Bản án này thể hiện sự công bằng và nghiêm minh, đảm bảo rằng mọi hành vi xâm phạm tài sản đều phải chịu sự trừng phạt tương xứng. Quyết định của tòa án nhận được sự đồng thuận cao từ công chúng, góp phần củng cố niềm tin vào pháp luật và bảo vệ cuộc sống bình yên cho những người dân lao động lương thiện tại tỉnh Tây Ninh.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: