Cần Thơ thêm gần 1.000 ca mới/ngày; Hà Nội tính phương án 100 nghìn người bệnh; Cựu Cục phó Quản lý thị trường bị điều tra tội nhận hối lộ… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 20/11.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Cần Thơ thêm gần 1.000 ca mới/ngày

Ngày 19/11, số ca mắc Covid-19 mới tại TP Cần Thơ lại tiếp tục tăng cao với 939 ca, trong đó số người cách ly tại nhà là 429 ca. Đây là số ca mắc cao nhất tại TP kể từ đầu đợt dịch đến nay.

Những ngày gần đây, thành phố liên tục ghi nhận số ca mắc tăng cao, từ 300 – 400 ca, trong ba ngày gần đây tiếp tục tăng cao, từ 500 đến trên 700 ca.

Theo báo Tuổi Trẻ, hiện tại tất cả bệnh viện ở các tầng điều trị đều đang quá tải về cơ sở vật chất và nhân lực điều trị; bệnh nhân ở tầng 1 (bệnh nhẹ, không triệu chứng) chiếm tỉ lệ cao nhất.

Hà Nội tính phương án 100 nghìn người bệnh

Gần đây, TP. Hà Nội đã yêu cầu các địa phương tổ chức diễn tập phương án đáp ứng thu dung khám, điều trị người bệnh nhiễm Covid19 tại tuyến y tế cơ sở với tình huống có 100.000 người bệnh. Đồng thời, phối hợp các bệnh viện, cơ sở y tế các trường đại học, cao đẳng y dược và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tham gia phòng dịch khi có yêu cầu.

Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở
Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở (ảnh: Chụp màn hình báo Sức khỏe Đời sống).

Đặt giả thiết cảnh báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh diễn biến xấu và phức tạp, lượng ca F0 tăng nhanh trong cộng đồng, Hà Nội sẽ có thể điều trị F0 tại nhà và tăng cường khám chữa bệnh từ xa. Hệ thống y, bác sĩ sẽ đồng hành để chăm sóc người dân như hình thức tư vấn, hướng dẫn trực tuyến, cung cấp đầy đủ thuốc, máy móc, trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Bà Kim Tiến bị miễn nhiệm lần 2

Chiều 19/11, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cảnh cáo, miễn nhiệm chức Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Trong cuộc họp Bộ Chính trị diễn ra cùng ngày do ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư chủ trì, bà Kim Tiến bị kết luận là có vi phạm ở mức “nghiêm trọng”.

người phụ nữ
Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Đây là lần thứ 2 bà Kim Tiến bị miễn nhiệm chức vụ. Trước đó, vào tháng 11/2019, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế với bà Tiến.

Vụ án tham ô ở sân bay Phú Bài: Bắt giám đốc 2

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (ngụ TP Hội An) – giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) chi nhánh Thừa Thiên Huế – và Nguyễn Tiến Đường (ngụ TP Huế) – giám đốc Công ty taxi TC Huế.

Hai người này bị khởi tố điều tra liên quan đến vụ án “tham ô tài sản” xảy ra ở cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Thừa Thiên Huế), theo Tuổi Trẻ.

Trước đó, công an khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Chí Thành (nguyên giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài), Lê Văn Lộc (phó giám đốc cảng hàng không) và Trần Xuân Long (chánh văn phòng cảng hàng không) đều về hành vi “tham ô tài sản”.

Cựu Cục phó Quản lý thị trường bị điều tra tội nhận hối lộ

Ông Trần Hùng, cựu cục phó Cục Quản lý trị trường, bị đổi tội danh từ Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang Nhận hối lộ.

Số tiền nhận hối lộ và hành vi cụ thể của ông Hùng chưa được công bố. Khung hình phạt cao nhất của tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là 15 năm tù, với tội Nhận hối lộ là chung thân hoặc tử hình.

Ông Trần Hùng (ảnh:Công an công bố).

Theo VnExpress, ông Hùng bị khởi tố, tạm giam ngày 17/8 với cáo buộc liên quan vụ án in 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả. Liên quan vụ án, cảnh sát đã khởi tố Nguyễn Duy Hải về tội Môi giới hối lộ, theo điều 365.