Với hành vi chiếm đoạt quỹ phòng chống Covid-19 thông qua lập khống 15 giấy rút tiền, cựu Kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã bị tuyên phạt 20 năm tù. Vụ việc cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác kiểm soát tài chính giữa thời điểm cả nước đang gồng mình phòng chống đại dịch.
- Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm 13-14 năm tù
- Xe khách tông đuôi xe tải dừng trên cao tốc, 11 người thương vong
- Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở bãi rác tại Quảng Ninh: Đang điều tra nguồn gốc
Tóm tắt nội dung
Lập khống giấy rút tiền, chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng
Ngày 18-6, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, nguyên Kế toán trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn từ tháng 8-2020 đến tháng 12-2021, Hiền đã lập khống 15 giấy rút tiền mặt từ quỹ phòng chống dịch Covid-19, với sự tiếp tay vô trách nhiệm của các lãnh đạo đương thời. Các giấy này được ký trước, chưa ghi nội dung hay số tiền cụ thể, tạo điều kiện để Hiền chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,1 tỷ đồng.
Cụ thể, ông H.V.Đ., khi đó là Chủ tịch Ủy ban, đã ký 10 giấy, tương ứng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Bà Đinh Thị Giang (SN 1975), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban, đã ký 5 giấy còn lại với tổng số tiền trên 570 triệu đồng.
Sau khi có chữ ký, Hiền tự ý đóng dấu cơ quan, ký thêm tên mình và mang giấy đến ngân hàng rút tiền, rồi sử dụng cho mục đích cá nhân như mua nhà, đất, sửa chữa nhà cửa và trả nợ.
Trách nhiệm và hậu quả pháp lý
Ngoài bản án nghiêm khắc dành cho Hiền, bị cáo Đinh Thị Giang cũng bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên 24 tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối với ông H.V.Đ., người có vai trò ký phần lớn số giấy rút khống, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố về cùng tội danh. Tuy nhiên, trong quá trình truy tố, ông Đ. đã qua đời, nên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định đình chỉ vụ án đối với ông này.
Theo hồ sơ, đến ngày 11-5-2023, bị cáo Đỗ Thị Thu Hiền đã tự đến đầu thú tại Công an tỉnh Gia Lai và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bài học từ một vụ tham ô giữa đại dịch
Vụ án chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ quỹ phòng chống Covid-19 của cựu kế toán Đỗ Thị Thu Hiền không chỉ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, mà còn cho thấy nguy cơ thất thoát nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính công, nhất là trong các giai đoạn khẩn cấp như đại dịch.
Các chuyên gia pháp lý nhận định đây là hồi chuông cảnh báo cho hệ thống quản lý tài chính, đặc biệt ở cấp địa phương, nơi sự buông lỏng, tin tưởng cá nhân quá mức dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Theo: Dantri