Bà Đặng Thị Kim Dung, 57 tuổi ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai), bị ngã xuống giếng bỏ hoang, sâu 15m được cảnh sát cứu hộ bằng dây thừng.

Theo báo Tuổi Trẻ, lúc 12h30 ngày 30/12/2020, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) nhận tin báo bà Dung ngã xuống giếng khô bỏ hoang, sâu khoảng 15m tại ấp Tân Bình, xã Bảo Bình.

6 nhân viên cứu hộ và xe chuyên dụng được điều đến cứu hộ. Do giếng sâu bỏ hoang lâu ngày, khả năng có nhiều khí độc gây ngạt, nên cứu hộ xin hỗ trợ từ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Long Khánh. Xe cứu thương cũng được đưa đến hiện trường.

Sau đó, một người đã đu dây xuống hỗ trợ đeo dây quanh người nạn nhân để kéo lên.

Cứu người phụ nữ ngã giếng sâu 15m .
Lực lượng chức năng giải cứu bà Dung (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Khoảng 13h45, bà Dung được đưa lên mặt đất. Sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển vào Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương vùng lưng và xây xát tay chân.

Một vụ té giếng tương tự cũng từng xảy ra gần hai tháng trước tại Lâm Đồng. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 13 giờ 30 phút chiều ngày 3/11/2020, bà Lê Thị Thu (50 tuổi, ngụ đường Tú Xương, thị trấn Liên Nghĩa) đi ra sau nhà không may trượt chân rơi xuống giếng sâu 25 m, miệng giếng rộng khoảng 1 m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Lâm Đồng đã đưa người đến cứu nạn.

Đến 15 giờ 30 phút, nạn nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn, rất may cơ thể chỉ bị xây xát nhẹ.

Kính mời quý độc giả đăng ký theo dõi tin tức cập nhật của MUCNews tại:

Từ Khóa: