Mấy ngày gần đây, xuất hiện thông tin cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa – người đang bị công an Việt Nam truy nã, sa lưới ở Pháp.

BBC tiếng Việt ngày 17/11 có bài cho rằng “đang có đồn đoán về số phận của cựu thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa”. Theo đó, BBC nói, điều tra riêng của báo này cho thấy “bà Kim Thoa đang sống tại Paris, thủ đô nước Pháp từ lúc bị Việt Nam phát lệnh khởi tố”.

Vào ngày 10/7, Bộ Công an Việt Nam ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Công Thương. BBC cho rằng, dường như vào thời điểm này bà Kim Thoa đang đi du lịch Pháp, trong đó có ghé trung tâm thiền tập Làng Mai, Pháp.

“Sau khi nghe tin khởi tố, bà Thoa đã ở lại Pháp bằng visa du lịch.

Giữa Việt Nam và Pháp đã có hiệp định dẫn độ”, BBC viết.

Về phía Việt Nam, chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói “”Tôi không có thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp” khi được đề nghị chia sẻ thông tin cựu thứ trưởng Thoa sa lưới.

Bà Kim Thoa vướng vòng lao lý liên quan đến vụ bán rẻ đất “vàng” cho Sabeco. Trong vụ này, cựu bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng các đồng phạm, bao gồm bà Thoa, đã gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 16/8/2017, Thủ tướng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Sau khi bị cách chức, bà Thoa đã bỏ ra nước ngoài. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã bà.

Từ ngày 1/5/2020, hiệp định về dẫn độ bao gồm 24 điều giữa Việt Nam và Pháp ký năm 2016 đã có hiệu lực.

Từ Khóa: