Czech tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine, trong khi Tổng thống Mỹ bác bỏ đề xuất công nhận Palestine của Tổng thống Pháp Macron.
- Căng thẳng biên giới Thái Lan – Campuchia leo thang dữ dội
- Ukraine tăng cường Patriot, Nga tung bom thông minh UMPB-5 vào Kharkiv
- Rúng động TPHCM: Phát hiện thi thể nữ trong vali ở hẻm cụt, nghi phạm đã bị bắt giữ
Tóm tắt nội dung
Czech kiên định lập trường về đối thoại trực tiếp
Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech ngày 25/7 khẳng định tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong xung đột Israel – Palestine, nhưng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là đối thoại trực tiếp giữa hai bên.
Tuyên bố được đưa ra nhằm phản hồi truyền thông quốc tế, nhấn mạnh: “Cộng hòa Czech từ lâu đã ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ có thể đạt được trên cơ sở đàm phán trực tiếp và sự đồng thuận song phương”.
Lập trường này phản ánh quan điểm thận trọng của Czech trước các động thái đơn phương có thể làm phức tạp thêm tiến trình hòa bình tại Trung Đông.
Pháp tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine
Trước đó, ngày 24/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Pháp sẽ công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra vào tháng 9 tới tại New York.
Nếu quyết định này chính thức được thông qua, Pháp sẽ trở thành quốc gia thành viên thứ 143 của Liên hợp quốc công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.
Theo ông Macron, bước đi này nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình lâu dài, công bằng và bền vững tại Trung Đông, đồng thời thể hiện vai trò của Paris trong việc hỗ trợ tiến trình hòa bình khu vực.
Tuyên bố của Tổng thống Pháp nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, những bên cho rằng đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh đàm phán giữa Israel và Palestine đang đình trệ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ mạnh mẽ
Ngay sau khi Pháp đưa ra tuyên bố, ngày 25/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản đối kế hoạch công nhận Palestine của ông Macron.
Phát biểu với báo chí, ông Trump thẳng thừng tuyên bố: “Những gì ông ấy nói không có ý nghĩa gì cả”, thể hiện rõ thái độ không đồng tình với bất kỳ bước đi đơn phương nào liên quan đến công nhận nhà nước Palestine ngoài khuôn khổ đàm phán trực tiếp.
Ngoài ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ và nhiều quan chức cấp cao của Israel cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Pháp, cho rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng và cản trở nỗ lực hòa giải giữa hai bên.
Tương lai tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều thách thức
Việc các cường quốc lớn như Mỹ và Pháp đưa ra những quan điểm trái ngược cho thấy tiến trình đi đến giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine vẫn đang đối mặt nhiều trở ngại.
Dù cộng đồng quốc tế ngày càng thể hiện sự ủng hộ đối với quyền tự quyết của người Palestine, nhưng thiếu một lộ trình chung được hai bên liên quan trực tiếp chấp thuận, các động thái đơn phương có nguy cơ làm leo thang căng thẳng thay vì tạo ra hòa bình.
Theo: baoquocte