Các nhà khoa học xác định đá nở hoa là các tập hợp trứng bướm đêm được đẻ tại những vị trí ẩm ướt nhằm bảo vệ phôi thai khỏi tác động môi trường.
- Iran bí mật chọn người kế nhiệm lãnh tụ tối cao
- Vụ tai nạn đường sắt tại Hà Nội và bài toán an toàn
- Bác sĩ tâm linh lừa đảo hàng chục triệu đồng bị bắt
Môi trường sinh sản của hiện tượng đá nở hoa
Khu vực sông Trạm với những tảng đá lớn nằm sát mép nước là địa điểm lý tưởng cho các loài côn trùng chọn làm nơi đẻ trứng. Tập tính của loài bướm đêm liên quan đến hiện tượng này là tìm kiếm những không gian có độ ẩm cao và tránh được ánh nắng mặt trời trực tiếp. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng trứng bị mất nước và tăng tỉ lệ sống sót cho các cá thể non.
Việc các túi trứng bám chặt vào phần chân đá, nơi thường xuyên tiếp xúc với hơi nước, cho thấy sự thích nghi tuyệt vời với môi trường sông nước. Khi mực nước sông rút xuống, những túi trứng này mới lộ ra ngoài không khí, tạo nên hiện tượng quan sát được. Đây là một phần trong chu kỳ sinh thái tự nhiên đã tồn tại từ lâu tại vùng đất này nhưng không phải lúc nào cũng được chú ý tới.
Ngày 9/3, PGS.TS Trịnh Đăng Mậu, Trưởng Khoa Sinh – Nông nghiệp – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cùng nhóm nghiên cứu từ Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhấn mạnh rằng cấu trúc của các hạt tròn màu đỏ này rất chắc chắn để chống lại sức chảy của dòng nước. Điều này giải thích vì sao dù nằm ở vị trí sát mặt sông, lớp trứng vẫn không bị cuốn trôi dễ dàng. Môi trường tối và ẩm dưới gầm đá chính là chiếc nôi an toàn nhất cho loài bướm đêm bí ẩn này phát triển.
Quy trình phát triển từ trứng thành ấu trùng
Quan sát kỹ dưới thiết bị phóng đại, các nhà khoa học đã nhìn thấy những chuyển động nhỏ bên trong từng hạt trứng li ti. Đây chính là những ấu trùng đang trong giai đoạn hình thành các bộ phận cơ thể để sẵn sàng cho cuộc sống bên ngoài. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng mạnh mẽ, biến những vệt màu đỏ rực thành những sinh vật sống thực thụ.
Khi phôi thai đạt đến độ chín, màu đỏ đặc trưng sẽ nhạt dần và chuyển sang màu trắng, báo hiệu thời điểm ấu trùng thoát vỏ. Sau khi nở, các cá thể non sẽ nhanh chóng di chuyển vào môi trường nước hoặc các kẽ đá lân cận để tìm kiếm thức ăn. Sự biến mất của lớp màu đỏ trên đá chính là kết thúc của một giai đoạn sinh sản và bắt đầu một vòng đời mới của loài.
Dù quá trình này diễn ra khá nhanh khi điều kiện môi trường thuận lợi, nhưng nó lại để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí người quan sát. Việc hiểu rõ quy luật từ trứng thành ấu trùng giúp xóa tan những đồn đoán mang tính dị đoan về hiện tượng lạ trên sông. Đây đơn thuần là một biểu hiện sinh động của sự sống đang trỗi dậy mạnh mẽ ngay giữa lòng thiên nhiên hoang sơ.
Theo: Báo Dân trí