Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định những thành tựu to lớn của Việt Nam là niềm tự hào chung; nguồn động viên đối với nhân dân Lào và tiếp tục thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.
- Cà phê và những lợi ích sức khỏe ít ai ngờ
- “Bầu” Đoan bị bắt: Hé lộ loạt dự án nghìn tỷ tại Thanh Hóa
- Real Madrid ngược dòng hạ Mallorca, tiếp tục toàn thắng ở La Liga
Tóm tắt nội dung
Việt Nam – hành trình 80 năm đầy gian khó nhưng vẻ vang
Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được; Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh, lịch sử 80 năm qua là minh chứng cho tinh thần kiên cường, khát vọng độc lập; thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam. Đây là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Theo Đại sứ; từ một quốc gia từng bị bao vây, cấm vận; Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhiều cường quốc; đồng thời khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng; trong đó có vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đặc biệt; việc duy trì ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh thế giới biến động đã giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững.
Việt Nam – nguồn cảm hứng cho Lào và các quốc gia đang phát triển
Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết; thành tựu 80 năm qua đã làm nên hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự cường; năng động và hội nhập. Đây là nguồn cảm hứng lớn lao cho nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Lào.
Ông đặc biệt ấn tượng với tinh thần đoàn kết dân tộc, khát vọng vươn lên cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam – những yếu tố cốt lõi giúp đất nước vượt qua thử thách để đi tới thành công.
Quan hệ Việt Nam – Lào: Tình cảm thủy chung, gắn bó hiếm có
Đại sứ nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam – Lào là quan hệ đặc biệt; thủy chung và hiếm có trong lịch sử quốc tế. Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực; có vị thế ngày càng cao, là niềm tự hào chung của hai dân tộc.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dõi; theo chia sẻ và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, coi đây là động lực quan trọng để tiếp tục công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đồng lòng của nhân dân; Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai.
Biểu tượng gắn kết: Quân đội hai nước cùng diễu binh
Nhân dịp Quốc khánh 2/9; Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết ;đây là lần thứ hai Quân đội nhân dân Lào cử lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thể hiện tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; mà còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại; gắn bó keo sơn được hun đúc từ lịch sử đấu tranh giành độc lập.
Đại sứ gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ông tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển phồn vinh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào sẽ ngày càng bền chặt, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
Theo: Khai Mở