Sau khi xét nghiệm sàng lọc hơn 6.000 người trở về từ TP. HCM, Đắk Lắk đã ghi nhận 14 trường hợp mắc Covid-19.

Theo VOV, sau khi TP. HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách, từ ngày 2 – 4/10, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận gần 7.000 công dân trở về.

Đến sáng 4/10, ngành Y tế Đắk Lắk thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho hơn 6.000 người và ghi nhận 14 trường hợp có kết quả dương tính Covid-19.

Những mẫu này đã được gửi lên CDC tỉnh và Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Qua phân loại công dân, trong số trên 7.000 người về tỉnh có 764 trường hợp F0 đã điều trị bệnh khỏi và xuất viện.

Theo Người Lao Động, bác sĩ Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện đã có 6.119 người dân ở các tỉnh thành phía Nam về quê Đắk Lắk.

Tất cả người dân đều được tiếp đón, tập trung để xét nghiệm test nhanh Covid-19. Sau đó, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ tổ chức đón về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Từ Khóa: