Dân số Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong năm 2024, buộc chính quyền tăng tốc cải cách bảo hiểm thai sản và hỗ trợ sinh con từ năm 2026.

Tỷ suất sinh xuống mức 1,09 con/phụ nữ, thấp nhất kể từ khi thống kê hiện đại bắt đầu

Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ ba liên tiếp trong năm 2024, khi số ca tử vong tiếp tục vượt số trẻ sơ sinh chào đời. Diễn biến này làm gia tăng áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách trong việc ngăn chặn đà suy giảm nhân khẩu học có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Trước thực trạng đó, Bắc Kinh đang đẩy nhanh việc triển khai các biện pháp khuyến sinh, trong đó đáng chú ý là kế hoạch mở rộng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thai sản, dự kiến áp dụng trên toàn quốc từ năm 2026. Mục tiêu trọng tâm là giảm chi phí sinh nở và nuôi dạy con cái – những yếu tố được cho là nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình trì hoãn hoặc từ bỏ ý định sinh con.

Theo các khuyến nghị trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 cho giai đoạn 2026–2030, Trung Quốc sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm thai sản, cải thiện chế độ nghỉ phép cho cha mẹ và mở rộng các dịch vụ hỗ trợ phụ nữ trong giai đoạn mang thai sớm.

Ngoài ra, các chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ em và ưu đãi thuế thu nhập cá nhân cũng được đề cập như những công cụ nhằm giảm chi phí dài hạn cho các hộ gia đình. Giới chức kỳ vọng các biện pháp này sẽ góp phần ổn định quy mô dân số trẻ sơ sinh trong những năm tới.

Theo số liệu của các cơ quan nghiên cứu, số trẻ em sinh ra mỗi năm tại Trung Quốc đã giảm hơn một nửa trong ba thập kỷ qua. Cùng thời gian đó, số trẻ em dưới 14 tuổi cũng giảm mạnh, phản ánh rõ xu hướng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng.

Tỷ suất sinh của Trung Quốc năm 2022 ước tính chỉ đạt 1,09 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của dân số tiếp tục tăng, làm gia tăng áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và thị trường lao động.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: