Tay đập trẻ Đặng Thị Hồng bị cấm tham dự mọi giải đấu trong nước sau khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) tại giải U21 thế giới 2025.
- Giá xăng giảm sau ba kỳ tăng liên tiếp, dầu diesel đi ngược chiều
- Ukraine tấn công làm tê liệt tàu chiến Nga trị giá 60 triệu USD
- Thực phẩm nhiều nguy cơ nhiễm kim loại nặng thường gặp
Vì sao VFV cấm thi đấu với Đặng Thị Hồng?
Ngày 11/9, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã quyết định không cho phép Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 và toàn bộ các giải trong hệ thống VFV. Quyết định này gây bất ngờ khi trước đó VFV cho biết vẫn chưa nhận thông báo chính thức từ FIVB về án phạt tại giải U21 thế giới. Từ nay, Hồng chỉ có thể trở lại thi đấu khi có thông báo mới. VFV từ chối bình luận về nguyên nhân, song một quan chức hé lộ từ năm 2026 sẽ siết chặt kiểm tra giới tính VĐV.
Đặng Thị Hồng sẽ ra sao sau án phạt?

Trên mạng xã hội, một VĐV Thái Nguyên tiết lộ Hồng có thể làm trợ lý HLV tại vòng 2 VĐQG thay vì thi đấu. Điều này gây chú ý vì cô vẫn là tâm điểm sau giải U21 thế giới, nơi FIVB từng loại cô và xử đội U21 Việt Nam thua 4 trận, khiến đội mất vé vào vòng 16 đội. Hiện Hồng thuộc biên chế CLB Thái Nguyên nhưng đang thi đấu cho Vietinbank theo dạng cho mượn, từng giúp đội bóng này đạt thành tích cao ở vòng 1 VĐQG, Cúp Hoa Lư và Cúp Hùng Vương đầu năm. Sau khi cô bị cấm thi đấu, phía Vietinbank vẫn chưa lên tiếng. Trong khi đó, vòng 2 giải VĐQG sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/10 tại Ninh Bình với sự góp mặt của 8 đội nam và 8 đội nữ hàng đầu quốc gia.
Theo: Vietnamnet