Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu hoàn tất lộ trình khai thác đất hiếm trước 1-12 tại Nga nhằm tận dụng trữ lượng lớn, đáp ứng nhu cầu toàn cầu và củng cố vị thế kinh tế.

Chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Nga

Dù sở hữu trữ lượng khoảng 3,8 triệu tấn đất hiếm – lớn thứ năm thế giới theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) – Nga hiện chỉ chiếm chưa đến 1% thị phần toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc kiểm soát gần 70% hoạt động chế biến, khiến các ngành công nghiệp công nghệ cao phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung từ Bắc Kinh.

Theo giới phân tích, việc Nga xây dựng chiến lược phát triển đất hiếm không chỉ nhằm khai thác tiềm năng kinh tế mà còn để củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực xe điện, năng lượng gió, điện tử và quốc phòng.

Thách thức và cơ hội trong cuộc đua đất hiếm

Nga vẫn gặp nhiều rào cản như năng lực khai thác – tinh chế hạn chế và ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế, khiến việc huy động vốn và công nghệ gặp khó khăn. Ngoài ra, chất lượng các mỏ đất hiếm chưa được xác minh rõ ràng, làm giảm sức cạnh tranh với những quốc gia dẫn đầu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang, việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm đã mở ra cơ hội để Moscow tận dụng lợi thế tài nguyên và mở rộng ảnh hưởng kinh tế. Giới quan sát nhận định, “cuộc chơi đất hiếm” hiện nay không chỉ xoay quanh tài nguyên, mà còn là bài toán công nghệ, địa chính trị và quyền lực toàn cầu.

Theo: Dân Trí