Chủ tịch nước đề nghị xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã – người cứu sống 3 bạn nữ ở vùng biển Thừa Thiên – Huế là liệt sĩ.

Theo báo Người Lao Động, ngày 2/5, ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình anh Nhã. Ông Phúc cũng đề nghị cơ quan chức năng trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ.

Ông Phúc cũng đề nghị lãnh đạo Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Đại học Huế (nơi anh Nhã theo học) quan tâm, hỗ trợ gia đình sinh viên có nghĩa cử cao đẹp quên mình cứu bạn này.

Theo báo Lao Động, trước đó, chiều 30/4, anh Nhã (23 tuổi) cùng các bạn trong lớp đại học về chơi tại bãi biển Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế).

Trong lúc tắm, nghe tiếng 3 bạn nữ kêu cứu do đuối nước, bị sóng biển cuốn ra xa bờ nên anh bơi đến ứng cứu. Sau khi đưa được 3 bạn vào gần bờ thì Nhã đuối sức, bị sóng biển cuốn trôi.

Khoảng 30 phút sau, người dân và Đội cứu hộ đã tìm, vớt được Nhã trong tình trạng nguy kịch. Anh tử vong ít phút sau đó.

Được biết, hoàn cảnh anh Nhã khó khăn. Nhã quê Nghệ An, bố bị tai biến nhiều năm nay; mẹ sức khỏe yếu; một người anh trai bị khuyết tật. Cách đây 10 năm, một người anh trai khác cũng mất do đuối nước.