Bộ Công an đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.

Đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ Thuduc House

Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.

Ngày 20/11, Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí…, mời quý độc giả xem chi tiết tại đậy.

Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển hơn 62.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 20/11, tin từ Đồn biên phòng Thổ Châu (Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã áp giải 2 tàu cá vận chuyển trái phép hơn 62.000 lít dầu DO về cảng An Thới để phối hợp lực lượng chức năng làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên 2 tàu có 7 người, tất cả quê Kiên Giang. Trong đó, thuyền trưởng tàu CM 92519 TS là ông Nguyễn Ngọc Hùng, ngụ TP. Rạch Giá. Tàu KG 90095 TS do Bùi Văn Đoàn, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng cùng các thuyền viên không xuất trình được bất kỳ 1 loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số dầu nêu trên, theo Tiền Phong.

Tàu cá vận chuyển dầu trái phép bị lực lượng biên phòng bắt giữ rạng sáng 20/11 (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Điều tra vụ nổ trong một trung tâm thương mại ở Hà Nội

Vụ nổ xảy ra tại khu ăn uống của trung tâm thương mại Savico Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội), Sự cố làm sập một phần trần tại tầng 1 khiến 2 người bị thương nhẹ.

Theo Zing, chỉ huy Công an quận Long Biên xác nhận tại thời điểm xảy ra sự cố khoảng 6h30 ngày 20/11, trung tâm thương mại này chưa đón khách. Cơ quan chức năng đang điều tra về nguyên nhân của sự cố này.

Hiện trường sự cố vào sáng 20/11 (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Cựu Phó giám đốc Công ty CP dược phẩm Cửu Long tử vong trước ngày xét xử

Sáng ngày 21/11, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty CP dược phẩm Cửu Long (viết tắt là Dược phẩm Cửu Long) gây thiệt hại 3,8 triệu USD tài sản nhà nước.

Do mắc bệnh mãn tính, cựu Phó giám đốc Công ty CP dược phẩm Cửu Long đã tử vong trước khi tòa xét xử về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Thanh Niên.

Vụ hàng trăm học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện: Phụ huynh yêu cầu điều tra làm rõ

Liên quan đến một học sinh Trường Ischool Nha Trang tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, học sinh này sinh năm 2016, quốc tịch Malaysia và đang sinh sống tại TP.Nha Trang.

Theo Thanh Niên, trước đó, ngày 17/11, nhà trường tổ chức bữa ăn trưa cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế. Khoảng 5 giờ sau khi ăn, nhiều em xuất hiện các triệu chứng đau bụng, khó chịu, tiêu chảy; đến khoảng 22 giờ cùng ngày xuất hiện thêm triệu chứng sốt, nôn, buồn nôn. Sau đó các em được người nhà đưa đi cấp cứu tại một số bệnh viện trên địa bàn TP.Nha Trang.

Nhiều phụ huynh chất vấn nhà trường cũng như đại diện của Tập đoàn Nguyễn Hoàng (Chủ sở hữu hệ thống Trường hội nhập quốc tế Ischool) về trách nhiệm trong sự việc vừa qua. Họ yêu cầu phải mời ngay các bác sĩ giỏi về Nha Trang điều trị cho con em mình và sớm điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Cuối buổi họp, Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu của phụ huynh.

Có thể bạn quan tâm: