Do mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên đèo Lò Xo (nối Quảng Ngãi và Đà Nẵng), khiến hàng loạt phương tiện bị ách tắc, giao thông qua khu vực tê liệt hoàn toàn.
- Bộ trưởng Y tế yêu cầu bảo vệ y bác sĩ trong mọi tình huống
- Bốn nam sinh tranh quán quân Olympia 2025
- Cảnh báo rối loạn ăn uống ở tuổi học đường
Tóm tắt nội dung
Đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường sau mưa lớn
Ngày 26/10, Văn phòng Đường bộ III.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đang huy động lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Lò Xo.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều giờ, một lượng lớn đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Pét và xã Đăk Plô (huyện Đăk Glei, tỉnh Quảng Nam) – khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.
Nhiều khối đất đỏ và cây cối từ sườn núi bị cuốn trôi, đổ ập xuống lòng đường, tạo thành các điểm sạt lở lớn. Một số vị trí bị bùn đất vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực.
“Hiện tại, nhiều đoạn trên đèo bị đất đá chắn ngang, gây tắc nghẽn hoàn toàn giao thông. Các phương tiện buộc phải dừng lại, chờ lực lượng chức năng dọn dẹp, thông tuyến”, đại diện Văn phòng Đường bộ III.3 cho biết.
Huy động máy móc, nhân lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất
Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng quản lý đường bộ cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông. Các xe máy xúc, xe gạt, cùng hàng chục công nhân đã được huy động để dọn dẹp lượng đất đá khổng lồ bị sạt xuống.
Đại diện Văn phòng Đường bộ III.3 cho biết, đơn vị đã yêu cầu các tổ quản lý đường bộ tại khu vực tăng cường cảnh giới, cắm biển cảnh báo từ xa để người dân và tài xế chủ động lựa chọn lộ trình khác. Đồng thời, công tác dọn dẹp, khơi thông dòng chảy và kiểm tra taluy vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để thông tuyến trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt xuống khá lớn, cùng thời tiết tiếp tục có mưa, nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn”, vị này nói thêm.
Đèo Lò Xo – cung đường hiểm trở, thường xuyên sạt lở
Đèo Lò Xo là đoạn đèo dài khoảng 27 km; nằm trên quốc lộ 14; nối huyện Đăk Glei (Quảng Nam) với huyện Phước Sơn (Quảng Nam) và kéo dài tới ranh giới Quảng Ngãi – Đà Nẵng. Đây là một trong những cung đường đèo nguy hiểm nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên; với nhiều khúc cua gấp; độ dốc lớn và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ
Khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực
Mỗi khi có mưa lớn; khu vực này thường xảy ra sạt lở đất đá; tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc; đã từng xảy ra trên đèo Lò Xo do địa hình hiểm trở; tầm nhìn hạn chế.
Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo; trong thời điểm hiện nay; người dân và tài xế cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; không cố tình di chuyển qua khu vực đèo Lò Xo khi thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp.
Người dân có nhu cầu di chuyển giữa Quảng Ngãi; Kon Tum và Đà Nẵng nên tạm thời lựa chọn các tuyến đường thay thế; hoặc chờ đến khi giao thông được thông suốt trở lại.
Hiện; các lực lượng vẫn đang túc trực 24/24 tại hiện trường để đảm bảo an toàn; và khẩn trương khắc phục sạt lở; phấn đấu sớm thông tuyến quốc lộ 14 qua đèo Lò Xo.
Theo: Dân Trí