Từ bệnh viện luôn kín giường đến nhà tang lễ phải tăng ca ban đêm, nhiều dấu hiệu cho thấy dịch bệnh tại Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng. Số ca tử vong bất ngờ tăng cao khiến dư luận ngày càng hoài nghi về sự minh bạch thông tin.
- Galaxy S26 sẽ lên kệ khi nào? Thời điểm ra mắt và bán chính thức dự kiến
- Đóng lối mở từ quốc lộ 5 qua đường sắt vào bãi soi xã Lai Khê sau tai nạn
- Bỏ Hà Nội về Hải Phòng, gia đình trẻ tiết kiệm 35 triệu mỗi tháng
Triệu chứng quen thuộc nhưng diễn biến khó lường
Người dân tại các tỉnh như Hà Nam và Hồ Nam cho biết các triệu chứng hiện nay rất giống COVID trước đây. Người bệnh thường sốt cao, đau họng, mệt mỏi kéo dài và suy nhược nhanh. Ban đầu, nhiều người chủ quan nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường nên tự chịu đựng tại nhà. Tuy nhiên, không ít trường hợp trở nặng chỉ trong vài ngày, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong đột ngột, gây hoang mang trong cộng đồng.
Một số người dân huyện Tân Thái chia sẻ rằng xung quanh họ liên tiếp có người qua đời dù trước đó khỏe mạnh. Đáng chú ý, nhiều nạn nhân là lao động chính hoặc người thường xuyên tập thể thao. Sự ra đi bất ngờ này khiến người dân lo sợ nhưng không nhận được lời giải thích rõ ràng từ cơ quan y tế, làm gia tăng tâm lý bất an trong xã hội.
Nhà tang lễ quá tải, tử vong tăng bất thường
Ngành tang lễ tại nhiều địa phương đang chịu áp lực chưa từng có. Một số nhân viên cho biết họ gần như không có ngày nghỉ vì lượng công việc tăng liên tục. Ban đêm, lò hỏa táng vẫn phải hoạt động để xử lý thi thể tồn đọng. Điều này phản ánh rõ số người qua đời đang tăng nhanh, vượt xa mức bình thường của các năm trước.
Tại tỉnh Hồ Nam, người dân cho biết nhiều người quen là vận động viên hoặc người có sức khỏe tốt vẫn đột ngột qua đời. Nguyên nhân được đưa ra rất đa dạng, từ nhồi máu cơ tim đến ung thư, nhưng đều diễn ra trong thời gian ngắn. Khi bệnh viện và nhà tang lễ đồng thời quá tải, khoảng cách giữa thực tế và số liệu công bố càng khiến dư luận tin rằng tình hình dịch bệnh đã vượt khỏi khả năng che giấu.
Theo: Aboluowang