Dịch Ebola đang lan rộng tại Congo với số ca tử vong tăng cao, trong khi chủng virus Bundibugyo mới chưa có vắc-xin khiến nỗ lực dập dịch khó khăn.

Dịch Ebola bùng phát mạnh mẽ và áp lực lên hệ thống y tế

Tình hình dịch bệnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp khi số ca nhiễm được xác nhận đã lên tới 82 trường hợp, trong đó có ít nhất 7 người tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những con số thống kê này mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Thực tế, số ca nghi nhiễm có thể đã vượt quá 750 trường hợp và số người tử vong nghi do virus đã lên tới con số 177, gây ra sự lo ngại sâu sắc về khả năng kiểm soát dịch bệnh tại thực địa.

Các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại DRC báo cáo rằng hệ thống y tế tại các khu vực tâm dịch đã hoàn toàn rơi vào tình trạng quá tải. Các cơ sở điều trị không còn đủ khả năng tiếp nhận thêm bệnh nhân nghi nhiễm, tạo ra một áp lực kinh khủng lên đội ngũ nhân viên y tế địa phương. Hình ảnh các nhân viên y tế nỗ lực đưa bệnh nhân đến trung tâm điều trị ở Rwampara cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến chống lại virus này trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn và lạc hậu.

Một trong những yếu tố khiến đợt dịch này trở nên đặc biệt nguy hiểm là sự xuất hiện của biến thể virus mới. Khác với các đợt dịch trước đây thường do chủng Zaire gây ra, lần này tác nhân chính là virus Bundibugyo – một chủng hiếm gặp. Sự thay đổi về chủng loại virus không chỉ làm thay đổi cách thức lây lan mà còn vô hiệu hóa các loại vắc-xin và phác đồ điều trị vốn đã được phát triển trước đó, đẩy các nỗ lực ngăn chặn vào thế khó khăn.

Những rào cản trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan toàn cầu

Bên cạnh yếu tố sinh học của virus, các điều kiện xã hội và an ninh tại Congo cũng đang tiếp tay cho dịch bệnh lan rộng. Các tỉnh Ituri và Bắc Kivu, nơi bùng phát dịch, vốn đã bất ổn nay lại phải đối mặt với tình trạng di tản của hơn 100.000 người do các cuộc xung đột gần đây. Việc di dân tự do trên quy mô lớn không chỉ làm mất dấu các ca bệnh mà còn đưa virus đến những vùng đất mới, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các trạm kiểm dịch và truy vết.

Các chuyên gia y tế cũng chỉ ra rằng những tập tục truyền thống, đặc biệt là các nghi lễ chôn cất có tiếp xúc thân thể, là nguồn lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm trong cộng đồng. Trong khi các tổ chức quốc tế nỗ lực tuyên truyền, việc cắt giảm viện trợ và sự thiếu hụt tài chính đang làm suy yếu các chiến dịch giáo dục cộng đồng. Để đối phó, WHO đã phải giải ngân khẩn cấp 3,9 triệu USD và Liên hợp quốc đã đồng thuận phân bổ 60 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp.

Trong khi tình hình tại Congo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, quốc gia láng giềng Uganda bước đầu đã ghi nhận những kết quả tích cực trong việc ngăn chặn dịch xâm nhập. Với 2 ca nhiễm xác nhận là người nhập cảnh từ DRC, Uganda đã thực hiện quyết liệt các biện pháp truy vết và hủy bỏ các sự kiện công cộng để cắt đứt chuỗi lây nhiễm. Dù vậy, WHO vẫn nâng mức đánh giá rủi ro lên mức “rất cao” ở cấp quốc gia và “cao” đối với khu vực, yêu cầu một sự cảnh giác tối đa từ cộng đồng quốc tế.

Theo: CafeF

Từ Khóa: