Thống đốc Tây Java Ridwan Kamil cho biết, 162 người đã thiệt mạng và 326 người bị thương. “Phần lớn nạn nhân là trẻ em”.

Vụ ngộ độc tại Trường iSchool Nha Trang: Nguyên nhân ban đầu do vi khuẩn Salmonella

Theo thông báo khẩn của Sở Y tế Khánh Hòa, kết quả phân lập nguyên nhân ban đầu từ nuôi cấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh viện cho thấy tác nhân gây bệnh là Salmonella group, nhạy cảm với phần lớn kháng sinh.

Lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tập huấn cho các đơn vị y tế trên địa bàn. Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tiếp nhận các trường hợp mới (nếu có), theo dõi, chăm sóc, điều trị các bệnh nhân theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, hiện tại đang hướng nhiều đến tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella group, nhạy cảm và kháng với kháng sinh đã đề cập ở trên.

Đề xuất nâng cấp sân bay Đà Nẵng với hơn 30.000 tỷ đồng

Kế hoạch mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chia làm 3 giai đoạn, yêu cầu mức kinh phí khoảng 31.000 tỷ đồng.

Theo đó, giai đoạn từ 2021-2025, nhu cầu vốn là hơn 6.600 tỷ đồng. Giai đoạn từ 2025 đến năm 2030 là hơn 9.400 tỷ đồng; giai đoạn sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là gần 8.000 tỷ đồng. Các chi phí khác gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí dự phòng, kinh phí giải phóng mặt bằng lần lượt là 3.600 tỷ đồng, 2.400 tỷ đồng, 1.000 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ là sân bay cấp 4E (theo quy định của ICAO) và sân bay quân sự cấp 1, sản lượng vận chuyển hành khách đạt 25 triệu hành khách/năm đến năm 2030 và đạt 30 triệu hành khách/năm đến năm 2050, theo VietNamNet.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (ảnh chụp màn hình trên báo Dân Trí).

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương qua đời

Theo VTC News, chiều 21/11, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương xác nhận Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gặp tai nạn và qua đời tại TP Hà Nội.

Năm 2010, ông Hùng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2004-2011. Từ năm 2015, là Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.

Động đất ở Indonesia khiến hơn 160 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em

Hãng Reuters và tờ The Guardian dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra vào cuối giờ chiều qua (21/11), có tâm chấn ở Cianjur, thuộc tỉnh Tây Java, ở độ sâu 10km. Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 2,5 triệu người, theo VietNamNet.

Thống đốc Tây Java Ridwan Kamil cho biết, 162 người đã thiệt mạng và 326 người bị thương. “Phần lớn nạn nhân là trẻ em”, quan chức này cho biết.

Theo ông Ridwan, do có nhiều tòa nhà bị sập nên con số tử vong vẫn tiếp tục tăng. “Có nhiều cư dân mắc kẹt ở những nơi hẻo lánh… Vì thế chúng tôi cho rằng, số người bị thương và tử vong sẽ tăng lên theo thời gian”.

Nhân viên y tế chăm sóc nạn nhân vụ động đất tại Cianjur, Tây Java (Indonesia) ngày 21/11 (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Có thể bạn quan tâm: