Sáng 20/2, tại một khách sạn ở thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), một nam du khách tử vong trong phòng; hiện được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Đến chiều 20/2, ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc nói trên báo Tuổi Trẻ, đơn vị đã lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 đối với người này.

“Dự kiến khoảng 6h tối nay sẽ có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí” – ông Hải nói.

Hiện thị trấn Tam Đảo được phong tỏa, ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’. Bản tin trên Người Lao Động cho biết, từ 11 giờ ngày 20/2, lãnh đạo thị trấn Tam Đảo yêu cầu toàn bộ quản lý, nhân viên phục vụ, du khách đang sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng ăn uống, karaoke đến ngay trạm y tế thị trấn để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Tam Đảo yêu cầu tất cả người dân, khách du lịch tạm thời không di chuyển ra khỏi địa bàn thị trấn cho đến khi có thông báo mới.

Theo báo Tiền Phong, người đàn ông sinh năm 1975, đi du lịch với vợ con. Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc có uống rượu say, nôn tại phòng.

Khi xảy ra vụ đột tử, khách sạn chỉ có 2-3 phòng đang hoạt động.

Từ Khóa: