Những ngày đầu năm 2026 ghi nhận bức tranh du lịch Việt Nam sôi động trở lại. Từ đô thị lớn đến điểm đến nghỉ dưỡng, lượng khách tăng mạnh, công suất phòng cao và doanh thu ấn tượng, mang theo nhiều kỳ vọng cho một năm phục hồi bền vững
- Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/12/2025-3/1/2026: Giá vàng sụt dốc, giá đồng lập kỷ lục mới
- Chỉnh trang đô thị TP.HCM năm 2026: Quyết tâm tháo gỡ nút thắt, tạo diện mạo đô thị mới
- Startup Việt biến rơm rạ thành mồi lửa, xuất khẩu Mỹ thu tiền tỷ
Tóm tắt nội dung
Nhiều điểm đến lớn khởi sắc ngay từ kỳ nghỉ đầu năm
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026 đạt khoảng 51% trên phạm vi cả nước. Tại nhiều địa phương trọng điểm, con số này lên tới khoảng 65%, cho thấy sức mua và nhu cầu du lịch tiếp tục phục hồi rõ nét.
Tại TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ, khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt khoảng 1,24 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 75.700 lượt. Công suất phòng toàn thành phố ước đạt 75%, doanh thu du lịch đạt khoảng 2.632 tỷ đồng.
Không khí chào đón năm mới lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và Công viên bờ sông Sài Gòn. Các hoạt động nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông thu hút đông đảo người dân và du khách.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, Bình Dương ghi nhận tín hiệu tích cực với dòng khách nội địa và tham quan ngắn ngày, tập trung tại Khu du lịch Đại Nam. Trong khi đó, Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục là điểm đến quen thuộc với lượng khách tăng mạnh tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm và Hồ Cốc. Nhiều khu nghỉ dưỡng đạt công suất cao, thậm chí kín phòng trong các ngày cao điểm.
Hà Nội, Khánh Hòa ghi dấu ấn tăng trưởng ấn tượng
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 cũng đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch Hà Nội. Trong 4 ngày nghỉ, Thủ đô ước đón khoảng 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 110.000 lượt, tăng gần 290%; khách nội địa đạt khoảng 450.000 lượt.
Tổng thu từ du lịch tại Hà Nội ước đạt 2,1 nghìn tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình đạt 73,8%, nhiều khách sạn 4–5 sao và khu căn hộ cao cấp hoạt động gần như hết công suất, tạo nên bức tranh sôi động hiếm thấy trong các kỳ nghỉ đầu năm.
Tại Khánh Hòa, từ ngày 1 đến 4/1/2026, toàn tỉnh đón hơn 154.400 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế chiếm gần 48.000 lượt. Công suất phòng trung bình đạt gần 67%, riêng khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín trên đảo đạt từ 70% đến trên 90%.
Đáng chú ý, ngày 4/1, tàu biển quốc tế Costa Serena (Italia) cập vịnh Nha Trang, mang theo gần 3.000 du khách châu Âu. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch tàu biển ngay từ đầu năm mới.
Du lịch cả nước sôi động, kỳ vọng năm tăng trưởng bền vững
Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận kết quả khả quan. Quảng Ninh ước đón khoảng 657.000 lượt khách, tổng thu đạt khoảng 1.620 tỷ đồng. Lâm Đồng phục vụ khoảng 650.000 lượt khách, công suất phòng đạt 70–80%. Ninh Bình đón hơn 723.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm gần 178.000 lượt.
Lào Cai ghi nhận hơn 363.000 lượt khách, doanh thu khoảng 1.500 tỷ đồng. Các địa phương như Đà Nẵng, An Giang, Phú Thọ, TP Huế, Hải Phòng cũng đạt mức tăng trưởng tích cực cả về lượng khách và doanh thu.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, thị trường du lịch dịp Tết Dương lịch 2026 cho thấy sự đa dạng điểm đến, phong phú sản phẩm và chất lượng dịch vụ được nâng lên rõ rệt. Dù thông tin nghỉ lễ được công bố khá muộn, các doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm, tung ra nhiều gói ưu đãi, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế
Theo: Báo VnEconomy

