Tin lời một người nước ngoài quen qua Whatsapp hứa tặng quà cho mình, chị L. (Hà Nội) bị lừa gần 400 triệu đồng.

Theo báo Tuổi Trẻ, chị L. (trú quận Hai Bà Trưng) có quen một người nước ngoài qua Whatsapp (một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng, thuộc sở hữu của Facebook, cho phép nhắn tin miễn phí với mạng có sẵn trên thiết bị di động). Quá trình nói chuyện, người này nói muốn thành lập công ty tại Việt Nam và nhờ chị L. mua hộ nhà. Tài khoản này còn nhắn tin muốn gửi tặng quà cho chị L.. Sau đó, chị L. cung cấp địa chỉ để người này gửi quà về.

Vài ngày sau, chị L. nhận được cuộc gọi tự xưng là công ty chuyển phát, có giao gói quà cho chị và yêu cầu nộp tiền để nhận quà.

Theo báo Người Lao Động, sau khi chuyển 377 triệu đồng vào tài khoản mà công ty chuyển phát kia yêu cầu, chị L. đã không nhận được hộp quà , lúc này chị mới biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, giải quyết theo quy định.

Từ Khóa: