Từ 25/3, đường bay đến Nga (Hà Nội – Moskva) sẽ bị dừng khai thác vì lý do bất khả kháng, cho đến khi có thông báo mới.

Vietnam Airlines – hãng hàng không duy nhất của Việt Nam đang khai thác các chuyến bay tới Nga cho biết hôm 22/3, việc tạm dừng khai thác đường bay do hãng cần xem xét, làm rõ các thủ tục, yêu cầu và quy định liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến Nga.

Đối với hành khách bị ảnh hưởng do hủy chuyến sẽ được hỗ trợ hoàn vé hoặc đổi vé miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi.

Chưa biết bao giờ đường bay này sẽ được mở lại. Phía Vietnam Airlines nói sẽ “cố gắng sớm nhất”.

Theo Dân Trí, thời gian qua đường bay Nga – Việt mà Vietnam Airlines khai thác không qua không phận Ukraine.

“Đường bay từ Việt Nam đi Nga đã được Vietnam Airlines điều chỉnh để tránh Ukraine từ sau sự cố máy MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine năm 2014” – một lãnh đạo hãng bay này cho biết.

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Vietnam Airlines bắt đầu mở đường bay đầu tiên đến Nga vào ngày 7/7/1993. Từ đó, lượng khách vận chuyển tăng cao theo từng năm. Năm 2017, dung lượng thị trường hàng không giữa hai nước đạt hơn 1,35 triệu lượt khách, trong đó 80% là khách Nga đến Việt Nam.