Dương Thanh Cường vừa nhận thêm án 14 năm tù do sai phạm tín dụng, nâng tổng số bản án lên con số tám khi đang chấp hành hình phạt tù chung thân tại đây.
- Bò bía Hà Nội và sức hút từ ông chủ có phong cách lạ
- Cá tầm Lâm Đồng hàng chục tấn cá chết ngạt
- 5 loại rau củ kháng ung thư: Hoạt chất thực vật giúp kích hoạt cơ chế tự hủy tế bào ác tính
Dương Thanh Cường và những sai phạm gây thiệt hại nghìn tỷ
Vào ngày 17/4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với vụ án gây thất thoát hơn 1.053 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Dương Thanh Cường, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, cùng 4 đồng phạm khác bị truy tố về các sai phạm liên quan đến hoạt động cho vay. Tòa án xác định các hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đã dẫn đến những thiệt hại kinh tế đặc biệt nghiêm trọng
Theo diễn biến vụ việc được thuật lại, trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010, ông Cường đã sử dụng pháp nhân của Công ty Bình Phát và Công ty Thương mại và Dịch vụ THY để thực hiện các hợp đồng tín dụng. Các tài sản được đưa ra làm bảo đảm cho các khoản vay này thực chất là những dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư. Ngoài ra, các quyền sử dụng đất được sử dụng trong hồ sơ cũng không đủ điều kiện để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật
Hội đồng xét xử nhận định rằng chuỗi hành vi ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ sai quy định của nhóm bị cáo đã gây ra hậu quả trực tiếp là số tiền thất thoát 1.053 tỷ đồng. Vì vậy, tòa tuyên phạt ông Dương Thanh Cường 14 năm tù giam. Khi tổng hợp với các hình phạt từ những bản án trước đó, bị cáo Cường tiếp tục phải chấp hành hình phạt chung cao nhất là tù chung thân. Bốn đồng phạm khác trong vụ án cũng nhận các mức án từ 5 năm đến 10 năm tù
Lịch sử tư pháp với nhiều bản án của cựu chủ tịch Bình Phát
Hồ sơ tư pháp của ông Dương Thanh Cường cho thấy một quá trình vi phạm pháp luật kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua các giai đoạn khác nhau. Trước khi nhận bản án thứ tám này, ông Cường đã có một danh sách tiền án dày đặc bắt đầu từ giữa những năm 1990. Cụ thể vào năm 1996, ông từng bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Tiền Giang với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và đưa hối lộ. Dù vậy, đến năm 2005, ông đã được đặc xá và tha tù trước thời hạn
Tuy nhiên, sau khi trở lại thương trường, ông Cường tiếp tục vướng vào các sai phạm tài chính quy mô lớn hơn liên quan đến các dự án bất động sản và ngân hàng. Từ năm 2015 đến 2016, các cấp tòa án tại TP.HCM đã liên tiếp đưa ra nhiều phán quyết nghiêm khắc dành cho ông. Trong đó, có hai bản án tù chung thân được tuyên vào tháng 5/2016 cho các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Những sai phạm này thường liên quan đến việc làm giả tài liệu và trục lợi từ các dự án không có thật
Hành trình tư pháp của cựu lãnh đạo Công ty Bình Phát vẫn chưa dừng lại khi các sai phạm cũ lần lượt bị truy xét trong các năm sau đó. Năm 2018 và 2020, ông tiếp tục nhận thêm các mức án 20 năm và 18 năm tù cũng với tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản. Bản án 14 năm tù vừa tuyên vào tháng 4/2026 đánh dấu lần thứ tám ông Cường phải đứng trước vành móng ngựa. Dù các hình phạt tù có thời hạn liên tục được cộng dồn, hình phạt cuối cùng mà ông phải đối mặt vẫn là mức án chung thân không thời hạn
Theo: Báo Tiền Phong