Đường Vành đai 3 hơn 75.000 tỷ đồng đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, dự kiến khởi công từ năm 2023.

Mới đây UBND TP.HCM trình Thủ tướng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM. Theo đó, tổng mức đầu tư đường Vành đai 3 giai đoạn 1 được khái toán khoảng 75.377 tỷ đồng. Trong đó kinh phí xây dựng và thiết bị ước tính hơn 25.900 tỷ đồng; phần giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 41.589 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, dự phòng…

Theo báo Thanh Niên, tỷ lệ ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư, tương đương hơn 38.740 tỷ đồng. Còn lại hơn 36.636 tỷ đồng từ ngân sách các địa phương.

Nếu được Chính phủ và Quốc hội thông qua, dự án sẽ khởi công vào quý 3/2023, hoàn thành năm 2025, vận hành năm 2026.

Sơ đồ các nút giao và chỗ ra vào cao tốc (ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM).
Sơ đồ các nút giao và chỗ ra vào cao tốc (ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM).

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Đường Vành đai 3 TP. HCM mang tính chiến lược cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuyến đường đi qua địa phận 4 tỉnh, thành: Long An, Bình Dương, TP. HCM và Đồng Nai. Tổng chiều dài của tuyến đường hơn 90km, trong đó phải làm mới hơn 70km.

Giai đoạn 1 dự án dài hơn 76km, thực hiện 4 làn xe cao tốc, đường song hành hai bên quy mô tối thiểu 2 làn xe. Cũng ở giai đoạn 1, dự án sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch để giữ đất nhằm tạo thuận lợi khi đầu tư giai đoạn 2 lên 8 làn xe.