Ngày 24/7, Liên minh châu Âu (EU) chính thức phê duyệt kế hoạch áp thuế đối ứng lên hàng hóa Mỹ trị giá 93 tỷ EUR (tương đương 109 tỷ USD), có hiệu lực từ ngày 7/8 tới.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh đàm phán thương mại với Washington chưa đạt được tiến triển, trong khi Mỹ vẫn đe dọa áp thuế lên nhiều mặt hàng EU.

EU phản đòn thương mại, sẵn sàng đáp trả thuế quan của Mỹ

Ủy ban châu Âu ngày 23/7 đã tái khẳng định ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán để ngăn chặn kế hoạch áp thuế 30% của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến có hiệu lực từ 1/8. Tuy nhiên, cùng lúc, EU vẫn thúc đẩy chiến lược ứng phó khẩn cấp, trong đó hợp nhất hai gói thuế dự kiến trị giá 21 tỷ EUR và 72 tỷ EUR thành một danh sách thuế quan thống nhất, trình các nước thành viên phê duyệt.

Chỉ một ngày sau, vào 24/7, EU đã “bật đèn xanh” cho gói áp thuế trị giá 93 tỷ EUR nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, như một biện pháp phòng ngừa trong trường hợp các cuộc đàm phán thất bại.

Mốc thời gian thi hành: 7/8 – Thời điểm bắt đầu “cuộc chiến thuế quan”?

Theo kế hoạch được công bố, các biện pháp đối ứng của EU sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8/2025. Đây sẽ là lần đầu tiên khối này thực hiện các biện pháp trả đũa quy mô lớn kể từ khi Mỹ bắt đầu đưa ra hàng loạt mức thuế đối với hàng hóa châu Âu.

Được biết, gói thuế đối ứng đầu tiên đã được EU thông qua từ tháng 4 nhưng tạm hoãn để tạo không gian cho đàm phán. Tuy nhiên, trước lập trường cứng rắn từ phía Mỹ, đặc biệt là việc Tổng thống Trump nhiều lần tái khẳng định không nhượng bộ, Brussels buộc phải kích hoạt kế hoạch dự phòng.

Nội dung thuế quan: Nhắm vào ô tô, dược phẩm, nhưng vẫn có ngoại lệ

Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ đang cân nhắc áp mức thuế 15% đối với hàng hóa châu Âu – tương tự thỏa thuận mà Washington đã đạt được với Nhật Bản. Mức thuế này sẽ áp dụng cho một số lĩnh vực chiến lược như ô tô và dược phẩm, trong khi các mặt hàng nhạy cảm như hàng không, gỗ xẻ, dược phẩm chuyên biệt và nông sản có thể được miễn trừ.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là Mỹ không có dấu hiệu sẽ điều chỉnh mức thuế 50% hiện đang áp lên mặt hàng thép – một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương căng thẳng suốt thời gian qua.

Tình hình đàm phán: Vẫn bế tắc, phụ thuộc quyết định của Tổng thống Trump

Dù hai bên được cho là đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận, nhưng mọi quyết định cuối cùng vẫn phải chờ Tổng thống Trump phê chuẩn. Trong bối cảnh chiến dịch tranh cử tại Mỹ đang bước vào giai đoạn cao điểm, các động thái của ông Trump càng trở nên khó đoán.

Các chuyên gia cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận kịp thời, cuộc chiến thương mại Mỹ – EU sẽ bùng phát và tạo ra tác động lan tỏa trên quy mô toàn cầu, đặc biệt khi cả hai nền kinh tế đều đang đứng trước nhiều rủi ro bất định.

Theo: Quốc tế