Ngày 4/12, các nước G7 đồng loạt lên án việc Hong Kong kết tội nhà hoạt động Jimmy Lai, kêu gọi thả người ngay lập tức, trong khi Trung Quốc bác bỏ và chỉ trích can thiệp nội bộ.

Jimmy Lai đối mặt án nặng, G7 lên tiếng chỉ trích

Ngày 4/12, các ngoại trưởng Nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc chính quyền Hong Kong truy tố và kết tội ông Jimmy Lai  nhà sáng lập tập đoàn truyền thông Next Digital và là gương mặt nổi bật của phong trào dân chủ.

Theo phán quyết của tòa án Hong Kong, ông Lai, 78 tuổi, bị tuyên có tội với hai cáo buộc thông đồng với thế lực nước ngoài nhằm đe dọa an ninh quốc gia, cùng một cáo buộc âm mưu xuất bản tài liệu bị coi là kích động. Ông có thể đối mặt với án tù chung thân khi tòa dự kiến tuyên án vào đầu năm tới. Ông Lai đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc và hiện đã bị giam giữ gần 5 năm kể từ khi bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chính quyền.

Trung Quốc nói G7 vi phạm nguyên tắc quan hệ quốc tế

Trong tuyên bố chung, G7 kêu gọi chính quyền Hong Kong chấm dứt các vụ truy tố mang động cơ chính trị, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Jimmy Lai. Nhóm này cho rằng tình trạng quyền con người, tự do báo chí và mức độ tự trị tại Hong Kong đang tiếp tục suy giảm nghiêm trọng.

Phản ứng trước động thái trên, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích gay gắt. Truyền thông nhà nước dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cho rằng tuyên bố của G7 là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Bắc Kinh kêu gọi các quốc gia liên quan tôn trọng chủ quyền Trung Quốc và hệ thống pháp quyền tại Hong Kong, đồng thời chấm dứt việc gây sức ép đối với tiến trình tư pháp của đặc khu.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: