Tính đến ngày 31/8, gần 5.700 tỷ đồng quà 2/9 đã được chi trả. Con số này đạt hơn 53% dự toán hơn 10.700 tỷ đồng, phản ánh sự khẩn trương và quyết tâm của các cơ quan nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.
- Xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng mở ra thị trường mới
- Trai sợ tháng Tám, gái sợ tháng Chạp – Lời nhắc nhở sâu xa từ văn hóa dân gian
- Bão số 6 Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực miền núi
Tóm tắt nội dung
Hơn 5.687 tỷ đồng đã chi
Theo Kho bạc Nhà nước, đến chiều 31/8 số tiền đã chi vượt 5.687 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 53,2% so với tổng kế hoạch.
Phần lớn khoản chi được trao bằng tiền mặt, chiếm 98,83% tổng số tiền. Chỉ 0,17% được chuyển qua VNeID.
Hình thức chi bằng tiền mặt giúp tiến độ nhanh hơn, nhất là tại khu vực nông thôn. Các vùng chưa có hạ tầng thanh toán số vẫn được bảo đảm quyền lợi.

Các địa phương giải ngân nhanh
Một số địa phương đã chi trả với tỷ lệ cao, thậm chí vượt kế hoạch. Nghệ An đạt 111%, Thanh Hóa hơn 101%, Hà Nội đạt gần 68%.
Người dân nhận tiền theo hộ gia đình thường trú. Hình thức nhận có thể trực tiếp hoặc thông qua VNeID.
Việc áp dụng VNeID cùng ngân hàng, ví điện tử giúp minh bạch hơn. Đồng thời, cách làm này khuyến khích người dân tiếp cận thanh toán số.
Hơn 10.700 tỷ đồng dự toán
Tổng kinh phí dành cho dịp Quốc khánh năm nay là hơn 10.700 tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ, Kho bạc Nhà nước sẽ làm việc xuyên suốt hai ngày lễ.
Đến nay, 30 ngân hàng và ví điện tử đã liên kết với VNeID. Các đơn vị này gồm Viettel Money, VNPT Money và MobiFone Money.
Việc mở rộng kênh thanh toán giúp người dân thuận lợi hơn khi nhận hỗ trợ. Đây cũng là bước tiến trong chuyển đổi số lĩnh vực an sinh xã hội.
Theo: VnExpress