Giá heo hơi hôm nay 20/11 đang đứng yên tại miền Bắc trong khi phía Nam điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg. Trong lúc đó, huyện Kì Anh (Hà Tĩnh) đã tiêu hủy 39 con heo khi có kết quả dương tính tả heo châu Phi.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đồng loạt đứng yên

Tờ Vietnambig đưa tin, tại thị trường miền Bắc, giá thịt lợn hơi đứng yên so với ngày hôm qua

Tại Hà Nam và Tuyên Quang vẫn đang thu mua heo hơi trong khoảng 63.000-64.000 đồng/kg.

Phía Bắc có giá duy trì quanh ngưỡng 65.000-66.000 đồng/kg như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên…

Ảnh chụp màn hình từ Vietnambig.

Tại miền Trung, Tây Nguyên

Theo báo Công Thương, giá lợn hơi khi mua tiếp tục đi ngang tại nhiều địa phương. Dao động trong khoảng 65.000-72.000 đồng/kg. Hiện tại, mức giá thấp nhất khu vực là 65.000 đồng/kg tại Nghệ An. Cao nhất là 72.000 đồng/kg tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

Riêng Thừa Thiên Huế điều chỉnh giảm 1.000 đồng, ghi nhận tại mức 71.000 đồng/kg cùng với Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định và Lâm Đồng.

Giá heo hơi hôm nay tại Miền Nam điều chỉnh trái chiều

Thị trường heo hơi miền Nam đang mức tăng giảm trái chiều trong ngày hôm nay.

Cùng giảm 1.000 đồng/kg, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau cùng đạt mức 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, Long An mua thấp hơn với giá 73.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, tại Bến Tre điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng lên mức 74.000 đồng/kg trong hôm nay.

Thị lợn hơi miền Nam đang điều chỉnh trái chiều. Ảnh chụp màn hình từ Vietnambig.

Dịch tả heo Châu Phi lan rộng

Báo Hà Tĩnh cho biết, huyện Kì Anh (Hà Tĩnh) đã tiêu hủy 39 con heo sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, ngày 12/11, hộ ông Cao Đức Hùng ở thôn Tân Giang (xã Kì Giang) đã phát hiện đàn heo 39 con có dấu hiệu lười vận động, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ… Sau đó, Cơ quan thú y đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng ngày 19/11, sau khi có kết quả xác định đàn heo của ông Hùng dương tính với virus dịch tả heo châu Phi, huyện Kì Anh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy.

Hiện, cơ quan chức năng xã Kì Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng.

Bà con “đứng ngồi không yên” vì dịch tả heo Châu Phi

Cũng theo VietnamBig, xã Thạch Trị đã tái bùng phát dịch tả heo châu Phi (DTHCP). Sự việc khiến chị Hoàng Thị Nguyệt trú thôn Trung Văn, xã Thạch Văn (Thạch Hà) “đứng ngồi không yên”. 

Chị Nguyệt chia sẻ, gia đình chị nuôi 20 con heo siêu nạc nặng 80-90 kg mỗi con. Bình thường, chị chờ heo nặng trên 1 tạ mới xuất chuồng. Tuy nhiên, dịch heo Châu Phi bùng phát nên chị rất lo lắng và phải bán sớm.

Hiện không chỉ chăn nuôi nông hộ bị ảnh hưởng, các trang trại lớn cũng đang nóng ruột vì giá heo hơi “tụt dốc”. Mỗi ngày, Công ty CP chăn nuôi Mitraco xuất bán khoảng 100 con heo thịt với giá từ 60.000-65.000 đồng/kg.

Ông Hồ Sỹ Thảo, Giám đốc Công ty nhấn mạnh, hiện mức giá xuất chuồng này thấp nhất trong vòng một năm qua. So với thời điểm giá heo hơi đạt 95.000 đồng/kg vào đầu năm 2020 thì giá heo hơi hiện nay giảm hơn 1/3.