Giá vàng vượt mốc 2.500 bảng/ounce, lập 5 đỉnh mới trong quý I năm tài chính 2025–2026, khiến giới đầu tư Anh đổ xô mua vào. Royal Mint ghi nhận doanh số bán vàng, bạc và bạch kim tăng vọt, cùng với sự chuyển dịch rõ nét trong chiến lược đầu tư tài sản an toàn
- Chi 71 triệu bảng, Man United chính thức chiêu mộ Bryan Mbeumo: Bước đi quyết liệt cho cuộc tái thiết
- 3 sự hy sinh thầm lặng của vợ, đa phần đàn ông cho là điều hiển nhiên
- Vụ xô xát do “mâu thuẫn cá nhân” ở Bắc Ninh: thiếu niên 14 tuổi tử vong
Tóm tắt nội dung
Giá vàng lập đỉnh, nhà đầu tư Anh tăng mua kim loại quý
Theo báo cáo mới công bố của Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh (Royal Mint) ngày 21/7, doanh số bán kim loại quý trực tuyến trong quý I năm tài chính 2025–2026 (từ tháng 4 đến tháng 6/2025) đã đạt mức cao kỷ lục, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Không chỉ vàng, bạc và bạch kim cũng ghi nhận sự bùng nổ về nhu cầu.
Royal Mint cho biết giá vàng trong quý này đã thiết lập 5 mức đỉnh mới tính theo bảng Anh, lần đầu vượt mốc 2.500 bảng/ounce trong tháng 4. Diễn biến này đã kích hoạt làn sóng đầu tư lớn từ các cá nhân và tổ chức tại Anh.
Doanh số bán kim loại quý tăng mạnh
Doanh số bán các sản phẩm bullion (đồng tiền vàng, bạc và bạch kim) qua kênh trực tuyến của Royal Mint tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Dù giảm 17% so với quý IV – vốn là giai đoạn cao điểm cuối năm tài chính – nhưng mức tăng trưởng này vẫn phản ánh sức mua rất mạnh từ thị trường.
Đặc biệt, doanh số bán bạc tăng 51%, trong khi bạch kim tăng đột biến tới 188% so với cùng kỳ năm 2024. Giá bạc cũng lần đầu vượt ngưỡng 27 bảng/ounce kể từ năm 2011.
Thị trường hai chiều sôi động, kỷ lục cả ở chiều bán lại
Cùng với làn sóng mua vào, số lượng nhà đầu tư bán lại vàng, bạc và bạch kim cho Royal Mint cũng tăng kỷ lục. Giá trị đồng tiền vàng được bán ra tăng 75% so với quý trước và 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Royal Mint khẳng định lượng vàng được mua vẫn gấp 6 lần lượng bán, cho thấy lực cầu vẫn đang chiếm ưu thế.
Một trường hợp đáng chú ý được Royal Mint ghi nhận là nhà đầu tư mua bullion vào tháng 10/2024 và bán lại vào tháng 6/2025, thu lãi 70.000 bảng mà không phải nộp thuế lợi tức vốn (CGT), nhờ chính sách miễn thuế áp dụng cho các sản phẩm do Royal Mint phát hành.
Xu hướng đầu tư thay đổi rõ rệt
Ông Stuart O’Reilly – Giám đốc phân tích thị trường của Royal Mint – nhận định: “Chúng tôi đang chứng kiến sự thay đổi chiến lược rõ rệt từ các nhà đầu tư tại Anh. Họ cơ cấu lại danh mục, không chỉ tập trung vào vàng mà còn tích cực đầu tư vào bạc và bạch kim như một phần của chiến lược đa dạng hóa tài sản”.
Chuyên gia này cho rằng việc cả ba kim loại quý đều tăng mạnh là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang nhận thức rõ hơn về giá trị dài hạn của các tài sản trú ẩn truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.
Sản phẩm số cũng “nóng” không kém
Không chỉ vàng vật chất, các sản phẩm kỹ thuật số của Royal Mint cũng ghi nhận sức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh số DigiGold tăng 103%, DigiPlatinum tăng 798%, còn DigiSilver tăng đến 1.158% so với quý I/2024. Điều này cho thấy xu hướng đầu tư kỹ thuật số vào kim loại quý đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến, đặc biệt với giới trẻ và các nhà đầu tư hiện đại.
Giá vàng và các kim loại quý tăng mạnh đã kích hoạt dòng vốn lớn từ giới đầu tư Anh, không chỉ ở thị trường vật chất mà cả sản phẩm kỹ thuật số. Xu hướng này cho thấy tâm lý ưa chuộng tài sản trú ẩn đang lên cao, đồng thời phản ánh chiến lược đầu tư linh hoạt và đa dạng hơn trong bối cảnh kinh tế biến động.
Theo: Lao động