Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D ở Nhà Bè khi bị bắt đã lộ ra việc không biết đọc, viết, khai học đến lớp 3 từ 50 năm trước, theo trung tướng Tô Ân Xô.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở TP. HCM không biết chữ, mới học hết lớp 3

Giám đốc Trung tâm kiểm định 50-17D ở Nhà Bè khi bị bắt đã lộ ra việc không biết đọc, viết, khai học đến lớp 3 từ 50 năm trước, theo trung tướng Tô Ân Xô.

Ông Xô cho biết, mấy tuần qua, Công an TP HCM cùng một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã làm rõ các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại một số trung tâm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Riêng Công an TP HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác, theo VnExpess.

Một hiệu trưởng ở Hà Nội phủ nhận đánh bài ăn tiền cùng giáo viên trong trường

UBND quận Long Biên (Hà Nội) đang xác thực thông tin hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn cùng các giáo viên đánh bài ăn tiền trong trường.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là của Hiệu trưởng Trường Mầm non H.T (quận Long Biên) cùng giáo viên tổ chức đánh bài ăn tiền ngay tại khuôn viên trường.

Theo VietNamNet, bà D. – Hiệu trưởng trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn quận Long Biên nói đó không phải mình và khẳng định cũng không có việc tổ chức đánh bài ăn tiền trong trường.

Tìm tài xế mất tích khi nhảy sông cứu cháu bé

Chiều 3/1, nguồn tin từ UBND huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ va chạm giao thông tại cầu Mỹ Thạnh khiến một bé trai rớt xuống sông, cùng lúc đó tài xế xe tải nhảy xuống cứu nhưng cả hai bị nước cuốn trôi.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé còn tài xế nhảy xuống cứu cháu bé lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Tiền Phong.

Hiện trường vụ va chạm khiến cháu bé rơi xuống sông (ảnh chụp màn hình trên báo Tiền Phong).

Trung tướng Tô Ân Xô: Số bị can trong vụ Việt Á, chuyến bay giải cứu còn tiếp tục tăng

Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết nhiều khả năng, số bị can liên quan vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu ở Cục Lãnh sự sẽ tăng thời gian tới.

Theo ông Xô, đến nay, liên quan Công ty Việt Á, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can, trong khi vụ chuyến bay giải cứu đã khởi tố 39 bị can. Tổng số tiền đã kê biên, phong tỏa và bị can nộp khắc phục hậu quả là 1.670 tỷ đồng với vụ Việt Á và 80 tỷ đồng với vụ chuyến bay giải cứu.

“Nhiều khả năng, số bị can liên quan vụ việc trên tăng thời gian tới”, Chánh văn phòng Bộ Công an thông tin, theo Zing.

Móng Cái bỏ xét nghiệm Covid-19 người qua cửa khẩu sang Trung Quốc từ 8/1

Từ ngày 8/1, toàn bộ người và hàng hóa đi qua các cửa khẩu trên địa bàn TP Móng Cái, Quảng Ninh để sang TP Đông Hưng, Trung Quốc sẽ không phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Ngày 3/1, UBND TP Móng Cái cho biết sẽ dừng việc xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR với người và hàng hóa xuất khẩu để “thích ứng” kịp thời với những thay đổi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung Quốc, giúp giảm chi phí và đảm bảo việc lưu thông hàng hóa được thuận tiện nhất, theo Tuổi Trẻ.

Khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).