Nghị sĩ Greene xin lỗi tham gia “chính trị độc hại” ngày 16/11, mong làm hòa với Trump sau mâu thuẫn Epstein files, nhưng lo đe dọa an toàn; Trump rút ủng hộ, ủng hộ công bố files

Greene xin lỗi, mong làm hòa với Trump

Ngày 16/11/2025, nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (Cộng hòa Georgia) xin lỗi tham gia “chính trị độc hại” trên X, bày tỏ mong muốn làm hòa với Tổng thống Donald Trump. Bà cho rằng lời Trump gọi bà “kẻ phản bội” gây kích động, đe dọa an toàn, nhận cảnh báo từ công ty an ninh riêng. “Tôi tha thứ cho ông, cầu nguyện ông quay về MAGA gốc,” Greene viết.

Mâu thuẫn bùng nổ từ tháng 5/2025 khi Greene chỉ trích Trump về chính sách ngoại giao không “America First”, Epstein files. Trump rút ủng hộ ngày 15/11, gọi Greene “wacky”, “ranting lunatic”, “RINO”, “Marjorie Taylor Brown” (cỏ xanh thành nâu khi thối rữa), gợi ý ủng hộ đối thủ sơ bộ.

Greene phủ nhận chỉ trích vì Trump thuyết phục không tranh cử Thượng viện Georgia. Bà cho mâu thuẫn do Epstein files, không có bằng chứng chống Trump (Virginia Giuffre khai ông “không làm gì sai”).

Trump ủng hộ công bố Epstein files

Ngày 16/11, Trump đăng Truth Social kêu Hạ viện công bố Epstein files “vì không giấu gì”, gọi là “Democrat Hoax” để đánh lạc hướng thành công Cộng hòa. Thay đổi đột ngột sau khi Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu, với sự ủng hộ lưỡng đảng từ Thomas Massie (Cộng hòa Kentucky), Ro Khanna (Dân chủ California), Marjorie Taylor Greene.

Trump từng gọi nỗ lực công bố là “hoax”, chỉ trích Greene và đồng minh. Giờ ông cho Quốc hội bỏ phiếu, nhưng Thượng viện chưa rõ. Greene cho rạn nứt do Epstein files, Trump phủ nhận, cáo buộc Greene quay lưng sau khi thuyết phục không tranh cử.

Khảo sát Public Opinion Strategies: 47% cử tri Cộng hòa ủng hộ viện trợ Ukraine (tăng từ 39%), 63% ủng hộ Tomahawk, 64% đổ lỗi Putin (13% trách Zelensky). Sự thay đổi từ cử tri cốt lõi Trump hạn chế cắt viện trợ, đặc biệt khi Ukraine chứng minh không nhượng Donbass.

Rạn nứt MAGA nghiêm trọng trước bầu cử giữa kỳ 2026, chỉ 1 năm nữa.

Theo: VnExpress