Hà Nội ca F0 nhiều thứ 2 cả nước; Tin nhắn cuối cùng của người Việt tử nạn ở eo biển Manche “Chồng bắt đầu đi đây”; Va chạm với ôtô tải, 3 mẹ con thương vong… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 19/12.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Thêm 15.895 ca Covidd-19, Hà Nội nhiều thứ 2 cả nước

Chiều 18/12, Bộ Y tế công bố thêm 15.895 ca COVID-19, trong đó 15.883 ca trong nước.
Trong 15.895 ca nhiễm mới có 12 ca nhập cảnh và 15.883 ca ghi nhận trong nước (tăng 668 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.493 ca trong cộng đồng).

Sau 24 giờ, Bến Tre giảm 420 ca, Bình Định giảm 106, Bình Phước giảm 102. Ở chiều ngược lại, Hà Nội tăng 709 ca, Cà Mau tăng 270, Thừa Thiên Huế tăng 222.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 15.294 ca/ngày. Ngày 18/12, cả nước có 1.645 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tin nhắn cuối cùng của người Việt tử nạn ở eo biển Manche “Chồng bắt đầu đi đây”

Theo Người Lao Động, ngày 18/12, gia đình ông Lê Văn Châu (trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), nhận được thông tin con trai là Lê Văn H. (29 tuổi) là một trong 27 nạn nhân trong vụ tai nạn chìm xuồng tại eo biển Manche vào ngày 24/11. 

Theo người thân, ngày 18/11, anh H. bay từ Việt Nam sang Ba Lan, sau đó anh di chuyển sang Pháp để tìm cơ hội sang Anh. Ngày 24/11, thông qua mạng xã hội anh H. có nhắn tin cho vợ với nội dung “Chồng bắt đầu đi đây”, sau đó thì mất liên lạc. 

Ngày 25/11, sau khi nghe thông tin có vụ chìm xuồng trên biển khiến 27 người đang tìm cách vượt biển từ Pháp sang Anh thiệt mạng, gia đình anh H. ở quê vô cùng lo lắng. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, vợ anh H., kể: “Mất liên lạc với chồng nhiều ngày, tôi đã linh cảm thấy lành ít dữ nhiều. Sau đó gia đình tìm mọi cách để liên lạc với đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thì biết được thông tin anh H. là một nạn nhân trong vụ chìm xuồng”.

Bão số 9 đi vào quần đảo Trường Sa, gió mạnh 150 – 165 km/giờ, giật cấp 17

Chiều 18/12, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 9 (tên quốc tế là bão Rai) đã đi vào vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa.

Cụ thể, tại trạm khí tượng đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa), ở thời điểm cơn bão đi qua, đã ghi nhận được gió mạnh cấp 14, tương đương tốc độ gió từ 150 – 165 km/giờ, giật cấp 17. Thông tin này cho thấy, bão số 9 là cơn bão rất mạnh.

Theo ông Năng, tâm bão số 9 còn cách đất liền các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 550- 600 km nhưng với tốc độ di chuyển nhanh như hiện nay thì trong khoảng 12 giờ tới, vùng biển ven bờ bắt đầu chịu những tác động đầu tiên của cơn bão, xem chi tiết trên báo Thanh Niên.

Va chạm với ôtô tải, 3 mẹ con thương vong

Theo báo Lao Động, gần 8h sáng ngày 18/12, tại vòng xoay cây số 3 (đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một bé trai 7 tuổi tử vong.

Thông tin ban đầu, một xe tải lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng vào trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Khi tới đoạn vòng xoay cây số 3, tài xế rẽ phải để vào đường Nguyễn Chí Thanh và va chạm với xe máy do chị N.T.H.H (38 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển, chở theo 2 con trai (7 tuổi).

Cú va chạm khiến chị H. cùng hai con ngã xuống đường. Một bé bị xe tải cán tử vong. Chị H. và người con còn lại bị thương nhẹ.

Khởi tố Giám đốc CDC Hải Dương và Tổng giám đốc Công ty Việt Á

Ngày 17/12, C03 Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

C03 cũng quyết định khởi tố bị can Phan Quốc Việt, người sáng lập đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Công ty Việt Á; Hồ Thị Thanh Thảo, thủ quỹ Công ty Việt Á; Phan Tôn Noel Thảo (31 tuổi, quê quán Quảng Nam), Trợ lý Tài chính công ty Việt Á; Trần Thị Hồng (26 tuổi, quê quán tỉnh Thanh Hóa), là nhân viên Kinh doanh công ty Việt Á.

Liên quan đến vụ án trên, các bị can Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương và Nguyễn Mạnh Cường, nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương cũng bị khởi tố, xem chi tiết trên báo VietNamNet.

Từ Khóa: