Hà Nội: Ca F0 trong ngày cao thứ 2 cả nước; Công nhân bị trừ 4,5 triệu đồng phí xét nghiệm Covid-19; Nhân viên ngân hàng lái ôtô kéo lê xe máy của công an hơn 2km… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 13/12.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội: Ca F0 trong ngày cao thứ 2 cả nước

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 12/12, Hà Nội ghi nhận 980 ca mắc Covid-19, trở thành nơi có số F0 cao thứ 2, sau TP. HCM.

 Tính từ 16h ngày 11/12 đến 16h ngày 12/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.638 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 14.621 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.483 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 9.377 ca trong cộng đồng).

Tây Ninh: Viện trưởng VKSND thị xã Trảng Bàng bị đình chỉ công tác

Theo VnExpress, ngày 12/12, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Tạ Hoàng Phi, viện trưởng Viện KSND thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh).

Theo đơn tố cáo của nữ chuyên viên làm việc tại Viện KSND thị xã Trảng Bàng, tối 19/10, ông Phi cho gọi nữ nhân viên lên phòng nhờ “bắt gió”, có hành vi sàm sỡ, đòi quan hệ tình dục. Nữ nhân viên phản ứng lại rồi chạy ra khỏi phòng.

Đến 31/10, người này trình bày sự việc với Công đoàn cơ sở, gửi đơn tố cáo đến các cơ quan ban ngành.

Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị liên quan đang xác minh.

Truy tìm công dân về từ Ả-Rập-Xê-Út bỏ trốn khỏi khu cách ly

Tối 12/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đang tổ chức lực lượng truy tìm trường hợp công dân bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 11/12, Trường Quân sự Quân khu 5 (đóng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) tiếp nhận 51 công dân từ Ả-Rập-Xê-Út nhập cảnh Đà Nẵng trên chuyến bay VN5088.

Đến 16h10 cùng ngày, lợi dụng lúc đi vệ sinh, bà Chamaléa Thị Thập (SN 1983, quê xã Phước Chính, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận) trốn khỏi nơi cách ly, xem chi tiết trên báo VietNamNet).

Nhân viên ngân hàng lái ôtô bán tải tông xe máy của công an, kéo lê hơn 2 km

Theo VnExpess, khoảng 1 giờ sáng 11/12, nam thanh niên điều khiển xe ôtô bán tải biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP. HCM).

Thấy xe bán tải chạy tốc độ cao, bấm kèn inh ỏi, công an yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế cho xe chạy chậm nhưng khi đến gần bất ngờ nhấn ga cuốn xe máy của công an chặn phía trước, kéo lê quãng đường dài. Tia lửa dưới gầm ôtô bắn tung toé. Đến xã An Nhơn Tây, xe máy văng ra lề đường, ôtô vẫn lao đi. Sự việc không gây thương vong.

Công an huyện Củ Chi xác định tài xế là nhân viên một ngân hàng, lúc xảy ra sự việc có biểu hiện say xỉn.

Công nhân bị trừ lương 4,5 triệu đồng phí xét nghiệm Covid-19

Theo Người Lao Động, vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về rất nhiều công nhân Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam (tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bức xúc vì bị công ty trừ tiền test RT-PCR Covid-19 quá cao.

Cụ thể, các công nhân phản ánh vào cuối tháng 10, nhiều người test nhanh và phát hiện dương tính với Covid19. Sau đó, công ty yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR của một đơn vị y tế ở bên ngoài và cho biết chi phí xét nghiệm sẽ được trừ vào tiền lương.

Đến ngày 10/12, khi nhận lương, nhiều người bị trừ đến 1,9 triệu đồng (tương đương với 1 lần lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR), có người bị trừ 4,5 triệu đồng (3 lần xét nghiệm RT-PCR). Theo danh sách thì có 57 lao động bị trừ tất cả là 152 triệu đồng.

Trong khi đó, theo Sở Y tế Bình Dương, từ tháng 11 trở về trước, giá xét nghiệm RT-PCR từ 1,7 triệu đồng/1 mẫu. Hiện nay, giá xét nghiệm RT-PCR của các cơ sở y tế từ 450.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/mẫu. Liên quan đến vụ việc này, dự kiến trong ngày hôm nay 13-12, các ngành chức năng sẽ bắt đầu làm rõ thông tin liên quan đến việc nhiều

Từ Khóa: