Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Hà Nội trích Quỹ Cứu trợ hỗ trợ 8 tỷ đồng cho hai tỉnh Sơn La và Điện Biên nhằm giúp nhân dân vượt qua khó khăn

Thiên tai gây thiệt hại nặng tại Sơn La và Điện Biên

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2025, mưa lớn kéo dài gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó Sơn La và Điện Biên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Sơn La, mưa lũ khiến hàng trăm hecta lúa, hoa màu, ao cá bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông, công trình công cộng như trường học, hệ thống điện nước bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, tỉnh Điện Biên ghi nhận hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều nhà cửa sạt lở, tài sản trôi dạt, giao thông tê liệt, gây thiệt hại lớn về kinh tế và đời sống người dân.

Hà Nội sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Trước tình hình khẩn cấp, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định trích Quỹ “Cứu trợ” hỗ trợ tỉnh Điện Biên 5 tỷ đồng và tỉnh Sơn La 3 tỷ đồng.

Khoản kinh phí này nhằm giúp hai địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và tái thiết cơ sở hạ tầng.

Lời động viên từ lãnh đạo thành phố Hà Nội

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố – đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Sơn La, Điện Biên, đặc biệt là những người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ.

Thông điệp từ lãnh đạo Hà Nội không chỉ thể hiện sự đồng cảm mà còn là lời cam kết luôn đồng hành, sẻ chia với các địa phương trên cả nước trong lúc hoạn nạn.

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái

Sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời từ Hà Nội là minh chứng rõ nét cho truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là hành động cứu trợ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự gắn kết nghĩa tình giữa các địa phương.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt, tinh thần đoàn kết và chia sẻ là động lực quan trọng giúp nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và vươn lên mạnh mẽ hơn.

Theo: Tin tức