Theo quy định nước thải phải được xử lý trước khi xả ra môi trường, nhưng hiện nước thải tại các khu đô thị vẫn đang xả thẳng ra môi trường.

Hà Nội lo ngại nước thải sẽ xả thẳng ra môi trường

Hôm qua 9/12, HĐND TP.Hà Nội tiến hành phiên chất vấn về những vấn đề nóng liên quan trực tiếp đời sống người dân thủ đô, cụ thể là nhóm xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn TP.

Đại biểu Trịnh Xuân Quang nêu vấn đề trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát khi các khu đô thị đều đã có quy hoạch, thiết kế trạm xử lý nước thải nhưng thực tế đều thiếu hoặc đầu tư nhưng chưa đạt được hiệu quả. Đặc biệt, theo quy định nước thải phải được xử lý trước khi xả ra môi trường, nhưng hiện nước thải tại các khu đô thị vẫn đang xả thẳng ra môi trường, mời quý độc giả xem chi tiết trên Thanh Niên.

Cục Hàng không đề xuất xây 9 sân bay mới

Cục Hàng không vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về kết quả làm việc với các địa phương có đề xuất đưa sân bay mới vào Dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay cả nước giai đoạn 2030, tầm nhìn tới năm 2050.

Trên cơ sở đề xuất của địa phương, các điều kiện liên quan (kể cả điều kiện về có nhà đầu tư quan tâm), Cục Hàng không đề xuất Bộ GTVT nghiên cứu, bổ sung vào quy hoạch 9 sân bay mới tại các tỉnh: Hà Giang (sân bay Tân Quang), Yên Bái, Tuyên Quang (Na Hang), Hà Tĩnh, Kon Tum (Măng Đen), Quảng Ngãi (Lý Sơn), Khánh Hoà (Vân Phong), Đăk Nông, Tây Ninh, theo VTC News.

Vào bệnh viện trộm xe cứu thương ở Lâm Đồng

Theo Zing, ngày 9/12, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Viết Thành (quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 4/12, ông Thành vào khuôn viên Bệnh viện 2 Lâm Đồng. Thấy xung quanh vắng người, chỉ có xe cứu thương, nên ông ta lên nổ máy chạy về hướng Đắk Lắk, khi qua TP Buôn Ma Thuột thì bị cảnh sát phát hiện.

Bước đầu ông Thành khai sau khi lấy xe, thì chạy về quê nhà ở Khánh Hòa. Trên đường đi, ông ta đã tháo định vị, lô gô để tránh bị theo dõi, nhưng vẫn không thoát.

Nguyễn Viết Thành khi bị cảnh sát phát hiện (ảnh chụp màn hình trên báo Zing).

Hai cựu giám đốc Sở Y tế bị truy tố ‘thông thầu’ cùng doanh nghiệp

Bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Cao Minh Chu, hai cựu giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, bị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại gần 33 tỷ đồng.

Ngày 8/12, bà Phi, ông Chu cùng Hoàng Thị Thuý Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và 17 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 222 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng được ban hành sau hơn một tháng Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến 2019, Cần Thơ làm chủ đầu tư bốn gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tim. Giám đốc Sở Bùi Thị Lệ Phi và ông Chu (hồi đó là Phó giám đốc Sở) đã thông đồng với bà Nga cùng những người khác để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, theo VnExpress.

Bà Bùi Lệ Phi và ông Cao Minh Chu khi bị bắt (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).