Hà Nội đã ghi nhận 14 ca Covid-19 mang biến chủng Omicron. Trong đó có một trường hợp thuộc diện lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Tuổi Trẻ đăng tải, sáng 26/1, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết hiện Hà Nội ghi nhận 14 ca Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 13 trường hợp nhập cảnh và 1 người ngoài cộng đồng (tiếp xúc với 13 người nhập cảnh trên). 

Trường hợp F0 ghi nhận ngoài cộng đồng này là nhân viên phục vụ khách sạn, bị nhiễm chủng Omicron sau khi tiếp xúc gần với người nhập cảnh là F0.

Ông Cương đánh giá ca nhiễm Omicron trên hoàn toàn có thể có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 118.111 ca Covid-19 (tại Hà Nội 117.915 trường hợp, 254 trường hợp nhập cảnh), 506 trường hợp tử vong (0,43%). Toàn TP vẫn có dịch ở cấp độ 2.

Như vậy, đến nay Việt Nam ghi nhận 164 ca nhiễm Omicron tại: TP. HCM 92 (5 ca cộng đồng, 87 ca nhập cảnh), Quảng Nam 27, Hà Nội 15 (một ca cộng đồng, 14 ca nhập cảnh), Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Kiên Giang đều 2, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương đều một.

Trước đó, biến chủng Omicron được báo cáo lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2021, nhanh chóng lan rộng trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới cho biết Omicron có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các chủng khác, được xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Nhiều bằng chứng cho thấy Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn chủng Delta, song có thể gây quá tải hệ thống y tế do tốc độ lây nhiễm nhanh.

Từ Khóa: