Thành (22 tuổi) giả danh nhân viên bảo hiểm để lừa tiền của hàng loạt người lao động thất nghiệp do dịch Covid-19.

Zing đưa tin, ngày 25/1, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, công an vừa làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Tất Thành (quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Trước đó, ngày 1/11/2021, công an tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.H. (đại lý bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương chi nhánh thị xã Kinh Môn) về việc chị bị người khác sử dụng hình ảnh của mình làm ảnh đại diện tài khoản zalo, facebook khác rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều lao động thất nghiệp.

Mạo danh nhân viên bảo hiểm để lừa tiền công nhân thất nghiệp
Nhiều thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan bảo hiểm được các đối tượng thực hiện trong thời gian qua (ảnh minh họa).

Qua điều tra, công an xác định Thành là đối tượng liên quan. Khi bị bắt, Thành khai nhận, tháng 9/2021, Thành thấy nhiều công nhân thất nghiệp có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Ban đầu đối tượng này mở 2 tài khoản mạng xã hội mang tên “Bảo hiểm xã hội” và “Huyền bảo hiểm”, Thành lấy ảnh của chị H. để làm ảnh đại diện. Sau đó, Thành đóng vai nhân viên bảo hiểm xã hội để kết bạn, trao đổi với người muốn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Lao Động, từ tháng 9 đến tháng 10/2021, Thành yêu cầu 14 công nhân ở TP. HCM chuyển khoản lệ phí từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng để được làm thủ tục. Sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí, Thành cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền. 

Từ Khóa: