Hà Nội thêm 1.440 ca F0; 1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19; Truy tìm tài xế ôtô tông nữ lao công, kéo lê dưới gầm ở Hà Nội… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 18/12.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội thêm 1.440 ca F0, cao nhất từ khi có dịch

Ngày 17/12, TP. Hà Nội ghi nhận 1.440 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 557 ca tại cộng đồng, 634 ca tại khu cách ly và 249 ca tại khu phong tỏa.

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 24.237 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 9.354ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 14.883 ca.

Chủ tịch xã lái ôtô gây tai nạn chết người

Theo Thanh Niên, chiều 17/12, Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng) cho biết, tại khu vực ngay trước cửa UBND xã Phả Lễ, trên đường liên xã, địa phận thôn 2 (xã Phả Lễ, H.Thuỷ Nguyên), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, ông Đinh Văn Vinh (60 tuổi, ở xã Lập Lễ, H.Thủy Nguyên), chở bà Đinh Thị Hoạt (59 tuổi, cùng xã Lập Lễ) bằng xe máy sang đường đã bị xe ôtô bán tải màu đen, nhãn hiệu Ford biển số 15C – 309.30, do ông Đinh Văn Ba (49 tuổi, người xã Lập Lễ) điều khiển đâm phải.

Vụ va chạm mạnh đã khiến bà Hoạt tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, còn ông Vinh bị thương.

Được biết, ông Ba là Chủ tịch xã Lập Lễ và đang bị đình chỉ công tác 15 ngày kể từ 15/12 vì lơ là công tác chống dịch Covid-19.

1/3 bệnh nhân có biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19

Đó là thông tin được bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương Nga, Trưởng khoa Nội thần kinh – Bệnh viện Thống Nhất (TP. HCM), đưa ra tại Hội nghị Chỉ đạo tuyến – hội nghị khoa học về Covid-19 và hậu Covid-19 do bệnh viện này tổ chức vào ngày 17 và 18/12

Theo bác sĩ Nga, một nghiên cứu sơ bộ trên hơn 236.000 bệnh nhân trong vòng 6 tháng sau khi khởi phát Covid-19 cho thấy tỉ lệ gặp biểu hiện thần kinh tâm thần hậu Covid-19 lên tới 33%. Tỉ lệ này còn cao hơn ở bệnh nhân phải nằm hồi sức, với 42%-46%, xem chi tiết báo Người Lao Động.

Xe hàng ùn ứ ở các cửa khẩu Lạng Sơn: Nông sản hỏng, phải đổ bỏ hàng loạt

Theo VTC News, ngày 17/12, Chi cục Hải quan Chi Ma (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, hiện hơn 700 xe hàng vẫn đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu Chi Ma gần 10 ngày nay và chưa thể thông quan. Tại cửa khẩu Chi Ma chủ yếu hàng hóa xuất khẩu là mặt hàng khô nên may mắn chất lượng hàng hóa không bị ảnh hưởng nhiều.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, do đặc thù các xe hàng chủ yếu chở nông sản nên việc tắc nghẽn đã khiến nhiều xe hàng hóa ở đây bị hư hỏng, không còn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, nhiều tài xế đã phải đổ bỏ hàng hỏng hoặc bán xả với giá rẻ để vớt vát vốn.

Nguyên nhân do nhiều tháng nay bên nước bạn thông báo đóng cửa khẩu mà không rõ nguyên nhân, cũng không cho biết đến bao giờ có thể hoạt động lại. Vì thế mọi hoạt động tại cửa khẩu này hoàn toàn bị đóng băng.

Truy tìm tài xế ôtô tông nữ lao công, kéo lê dưới gầm ở Hà Nội

Theo VietNamNet, sáng ngày 17/12, Công an TP. Hà Nội xác nhận, đang thụ lý vụ tai nạn giao thông liên quan đến tài xế lái ôtô tông nữ lao công rồi bỏ chạy.

Trước đó, khoảng 23h ngày 15/12, một ôtô giống xe Innova màu bạc, gây tai nạn tại địa chỉ 866 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (34 tuổi, công nhân môi trường).

Thời điểm trên, chị T. đang dọn vệ sinh trên đường Minh Khai thì bị ôtô đâm vào và bị kéo lê trên đường. Ngay sau đó, nữ lao công được người dân đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Từ Khóa: