Hà Nội thêm 462 ca nhiễm mới; An Giang có 54 ca tử vong trong 3 ngày, Cần Thơ đứng đầu về số F0 mới; Cựu Phó chủ tịch TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 6/12.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Hà Nội ghi nhận thêm 462 ca nhiễm Covid-19

Sở Y tế Hà Nội tối 5/12 công bố thêm 462 ca nhiễm Covid-19 gồm 189 ca cộng đồng, 167 ca tại khu cách ly và 106 ca trong khu phong tỏa.

Giá xăng có thể sắp giảm mạnh tới 1.700 đồng?

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh sắp tới vào ngày 10/12, đại diện một số đơn vị kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội cho rằng, giá xăng trong nước sẽ giảm rất mạnh theo xu hướng thế giới. Mức giảm nếu không trích lập quỹ bình ổn sẽ vào khoảng 1.700 đồng với giá xăng và 1.200- 1.600 đồng với giá dầu.

Bước sang chu kỳ mới, ngày 26.11, giá dầu thế giới lao dốc do virus COVID-19 biến thể mới khiến các nhà đầu tư hoang mang trong bối cảnh vốn đã lo ngại tình trạng dư cung có thể tăng trở lại ngay trong quý đầu tiên của năm mới (đọc toàn bản tin trên Người Lao Động).

Hà Nội đổi kế hoạch, chỉ cho lớp 12 học trực tiếp

Theo thông báo mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội, chỉ học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm giáo dục – Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đi học trực tiếp, còn học sinh lớp 10 và 11 tiếp tục học trực tuyến.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng đột biến so với trước, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi trở lại trường học. Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo điều chỉnh quy mô cho học sinh đi học trực tiếp (đọc toàn bộ bản tin trên VietNamNet).

Cựu Phó chủ tịch TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến hầu tòa

Sáng 6/12, theo lịch, ông Trần Vĩnh Tuyến (56 tuổi, cựu Phó chủ tịch TP. HCM) và ông Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP. HCM) sẽ phải đến TAND TP. HCM. Hai bị cáo này được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – Sagri Lê Tấn Hùng và 16 bị cáo cũng được áp giải đến tòa để xét xử sơ thẩm.

Trong đó, ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt 10-20 năm (đọc toàn bản tin trên báo Zing).

3 ngày An Giang có 54 ca tử vong, Cần Thơ đứng đầu về số F0 mới

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang, ngày 5/12, toàn tỉnh ghi nhận 345 trường hợp mắc Covid-19. Từ ngày 15/4 đến nay, tỉnh phát hiện 25.098 ca mắc.

Trong ngày 5/12, An Giang có thêm 15 ca tử vong, lũy kế đã có 483 ca tử vong, chiếm 1,92%.

Như vậy trong ba ngày qua (3, 4 và 5/12), An Giang ghi nhận số ca tử vong lần lượt là 20, 19 và 15. Tổng cộng ba ngày là 54 ca tử vong.

Cùng ngày, TP. Cần Thơ ghi nhận thêm 1.163 ca nhiễm, 309 ca khỏi bệnh, 5 ca tử vong. Tính chung từ ngày 8/7 đến nay, TP này đã có 31.960 ca, trong đó có 14.506 ca đã khỏi bệnh, 240 ca tử vong.

Từ Khóa: